Tổng thống Putin gửi thông điệp "rắn" đến Mỹ

Thứ Sáu, 24/10/2025, 06:55

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga là một quốc gia có lòng tự trọng và sẽ không khuất phục trước áp lực trừng phạt từ Mỹ.

RiaNovosti ngày 23/10 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi việc Mỹ mới đây ban bố các lệnh trừng phạt mới nhắm vào lĩnh vực dầu khí của Moscow là "hành động không thân thiện và không thể củng cố mối quan hệ Nga-Mỹ, vốn chỉ vừa bắt đầu được khôi phục".

Tổng thống Putin gửi thông điệp
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

"Đây là một nỗ lực gây sức ép, nhưng không một quốc gia, một dân tộc có lòng tự trọng nào lại đưa ra quyết định nhượng bộ trước những áp lực như vậy. Chúng tôi tin nước Nga và dân tộc Nga có lòng tự trọng đó", Tổng thống Putin nêu rõ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/10 thông báo Mỹ đã áp lệnh trừng phạt "nặng nề" với hai tập đoàn dầu mỏ Nga là Rosneft và Lukoil. Các lệnh trừng phạt bao gồm đóng băng tất cả tài sản của hai tập đoàn tại Mỹ, đồng thời cấm tất cả công ty Mỹ giao dịch với Rosneft và Lukoil.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump áp lệnh trừng phạt Nga sau hàng loạt nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp hòa bình cho chiến sự Ukraine nhưng không thành công. Ông Trump trước đó cũng thông báo hủy lịch tổ chức họp thượng đỉnh với ông Putin ở Hungary.

Theo Tổng thống Putin, các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ gây ra một số tổn thất, nhưng ngành năng lượng Nga sẽ đứng vững. Ông Putin cho biết, ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ về tác động của các biện pháp trừng phạt đó với giá dầu toàn cầu, bao gồm giá dầu tại Mỹ.

Cũng nhân phát biểu ngày 23/10, Tổng thống Putin cảnh báo thêm rằng, khả năng Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine và Kiev sử dụng chúng tấn công lãnh thổ Nga sẽ kéo theo "những phản ứng rất nghiêm trọng, thậm chí kinh hoàng". "Họ nên nghĩ kĩ về điều đó", ông nói.

Mỹ chưa bình luận về các phát biểu mới nhất của Nga. Trước đó cùng ngày, phát ngôn viên Nhà Trắng Caroline Leavitt nhận định, dù cuộc gặp được lên lịch giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump ở Budapest (Hungary) bị hủy, nhưng hai nhà lãnh đạo vẫn có thể gặp thượng đỉnh trong tương lai.

"Chúng tôi kì vọng cuộc họp thượng đỉnh trong tương lai sẽ mang lại những kết quả tích cực rõ ràng và Tổng thống (Trump) có thể sử dụng thời gian của ông ấy một cách hiệu quả. Tổng thống rất muốn chấm dứt cuộc chiến này và ông ấy thất vọng trước sự thiếu tiến triển từ cả hai bên", bà Leavitt nói.

Thái Hà
.
.
.