Tổng thống Putin công nhận độc lập Zaporizhzhia và Kherson

Thứ Sáu, 30/09/2022, 08:29

Tổng thống Nga Vladimir Putin kí sắc lệnh công nhận nền độc lập của các vùng Zaporizhzhia và Kherson, vài giờ trước khi 2 địa phương này sáp nhập với Nga.

"Theo ý chí người dân vùng Kherson trong cuộc trưng cầu dân ý tổ chức ngày 27/9/2022, tôi quyết định công nhận chủ quyền và tính độc lập của tỉnh Kherson", Interfax rạng sáng nay (30/9) dẫn sắc lệnh công nhận Kherson của Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ.

Tổng thống Putin công nhận độc lập Zaporizhzhia và Kherson -0
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: GettyImages

Một sắc lệnh tương tự cũng được ông Putin ban bố về việc công nhận nền độc lập của tỉnh Zaporizhzhia.

Các văn kiện kể trên nhấn mạnh quyết định của Tổng thống Nga phù hợp "với các nguyên tắc và chuẩn mực chung của luật pháp quốc tế, thừa nhận và khẳng định nguyên tắc bình đẳng, quyền tự quyết của các dân tộc được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc".

Các sắc lệnh của Tổng thống Putin được đưa ra không lâu trước khi Nga hôm nay (30/9) tổ chức lễ kí kết các thỏa thuận về sự gia nhập của Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia vào lãnh thổ Nga.

Các cuộc trưng cầu dân ý về sáp nhập Nga diễn ra tại 4 địa phương nói trên từ ngày 23/9 đến 27/9. Tại Zaporizhzhia và Kherson, câu hỏi trong lá phiếu là: "Bạn có ủng hộ khu vực tách khỏi Ukraine, trở thành quốc gia độc lập và gia nhập Liên bang Nga hay không?".

Kết quả công bố sáng 28/9 cho thấy tỷ lệ cử tri bỏ phiếu ủng hộ của Zaporizhzhia là 93,11% và của Kherson là 87,05%. Tỷ lệ cử tri đi bầu ở hai khu vực này là 85% và 78,86%. Nga hiện kiểm soát hầu hết tỉnh Kherson, gần 80% tỉnh Zaporizhzhia.

Ukraine, Mỹ và các quốc gia châu Âu những ngày qua phản đối các cuộc trưng cầu, đồng thời khẳng định họ không công nhận kết quả của các cuộc bỏ phiếu. Kiev cũng cảnh báo chấm dứt mọi cuộc đàm phán với Nga nếu Moscow đồng ý sáp nhập 4 vùng kể trên.

Thiện Nhân
.
.
.