Tổng thống Putin cảnh báo đáp trả việc Mỹ triển khai tên lửa đến Đức

Thứ Hai, 29/07/2024, 06:13

Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh Ngày Hải quân ở St. Petersburg hôm 28/7 (giờ địa phương), Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tự coi như nước này đã rút khỏi lệnh tạm dừng triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn, nếu Mỹ triển khai tên lửa tại Đức.

Đầu tháng này, Mỹ và Đức đã công bố kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa chính xác tầm xa ở châu Âu. Theo thông cáo báo chí chung hôm 10/7, Mỹ "sẽ bắt đầu triển khai theo đợt các khả năng hỏa lực tầm xa của Lực lượng đặc nhiệm đa miền tại Đức vào năm 2026".

RT đưa tin, phát biểu hôm 28/7 (giờ địa phương) tại lễ duyệt binh Ngày Hải quân ở St. Petersburg, Tổng thống Nga Putin gọi thông báo này là "đáng chú ý", vì việc triển khai như vậy sẽ đưa các cơ sở quân sự và nhà nước quan trọng của Nga, các trung tâm hành chính và công nghiệp, cũng như cơ sở hạ tầng quốc phòng vào tầm bắn.

Ông lưu ý rằng thời gian bay của những tên lửa như vậy đến các mục tiêu trên lãnh thổ Nga sẽ là khoảng 10 phút và chúng cũng có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.

ttxvn-asean3-2752-536.jpg_20240728222632.png -0
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: RT

"Tình hình này gợi nhớ đến các sự kiện của Chiến tranh Lạnh liên quan đến việc triển khai tên lửa tầm trung của Mỹ ở châu Âu", Tổng thống Nga bày tỏ, từ đó cảnh báo rằng nếu Mỹ thực hiện kế hoạch triển khai tên lửa ở Đức, Nga sẽ đáp trả tương ứng.

"Nếu Mỹ thực hiện các kế hoạch như vậy, chúng tôi sẽ tự coi mình như đã rút khỏi lệnh tạm dừng triển khai vũ khí tấn công tầm trung và tầm ngắn đã thông qua trước đó, và sẽ thực hiện các bước để tăng cường năng lực của lực lượng ven biển thuộc hải quân của chúng tôi", nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, lưu ý rằng quá trình phát triển một số hệ thống tên lửa như vậy đang trong giai đoạn cuối.

"Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp tương tự để triển khai các hệ thống này, có tính đến các hành động của Mỹ và các vệ tinh của Mỹ ở Châu Âu và các khu vực khác trên thế giới", ông Putin cam kết.

Trước đó, ngày 28/7, Nga tổ chức kỷ niệm Ngày Hải quân với một cuộc duyệt binh ở thành phố St. Petersburg quy tụ hơn 200 tàu các loại và hơn 100 thiết bị chiến  đấu.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng thống Putin khẳng định sức mạnh hải quân của Nga đã đạt được thông qua những nỗ lực và tài năng của các thủy thủ; cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng cường năng lực hải quân thông qua đào tạo và tăng cường thêm nhân sự, trang bị cho các tàu hải quân tên lửa siêu thanh, tăng cường cơ sở hạ tầng ven biển, tình báo và phòng không.

Bảo Hân
.
.
.