Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức, Italia sang Kiev?

Thứ Năm, 16/06/2022, 09:57

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Italia Mario Draghi hôm nay (16/6) sẽ tới thăm Kiev và gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky, theo truyền thông Ukraine.

Hãng tin Evropeiska Pravda của Ukraine dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Đức Scholz và Thủ tướng Italia Draghi hôm nay (16/6) có kế hoạch tới thăm Kiev để thể hiện sự ủng hộ dành cho Ukraine và thảo luận về kế hoạch gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Kiev.

Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức, Italia sang Kiev? -0
Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Scholz xuất hiện gần cổng Brandenburg ở Berlin hôm 9/5. Ảnh: Getty Images
Các nước Pháp, Đức, Italia hiện chưa xác nhận thông tin trên. Cách đây ít hôm, báo chí Đức từng nói rằng, Thủ tướng Scholz và lãnh đạo Pháp, Italia sẽ đến thăm Kiev trước khi Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra vào cuối tháng 6/2022.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo 3 nước châu Âu sẽ trực tiếp gặp gỡ Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky. Các ông sau đó rất có thể tiến hành họp báo chung ngay tại Kiev.

Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU hôm 28/2, chỉ vài ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Hồi tháng 3, EU ghi nhận nguyện vọng gia nhập EU của Kiev và đã chuyển giấy tờ của Ukraine tới Ủy ban châu Âu (EC).

Tuy nhiên, con đường để Ukraine trở thành thành viên EU sẽ rất dài và khó khăn, do họ chưa thỏa mãn được nhiều điều kiện khắt khe của khối. Tháng trước, Bộ trưởng châu Âu của Pháp Clement Beaune nhận định rằng nỗ lực của Ukraine khó hoàn thành trong vòng 15-20 năm nữa.

Từ phía Nga, nước này gần đây tuyên bố họ không chấp nhận để Ukraine trở thành thành viên của EU, tương tự việc Kiev gia nhập NATO. Đây là một sự thay đổi về lập trường của Nga, vì trước đây Moscow không cương quyết phản đối Ukraine gia nhập EU.

Trong diễn biến liên quan, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bỉ hôm 31/5, Thủ tướng Italia Draghi thừa nhận, "hầu hết các nước lớn trong EU, ngoại trừ Italia, đều phản đối việc cấp tư cách thành viên cho Ukraine" nên "hiện không thể chắc chắn về tình trạng ứng viên của Ukraine".

Thái Hà
.
.
.