Tổng thống Pháp: Mỹ bán năng lượng giá cao gấp 3-4 lần cho châu Âu

Chủ Nhật, 23/10/2022, 16:59

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Mỹ "tiêu chuẩn kép" khi bán khí đốt cho đồng minh ở châu Âu với giá cao gấp 3-4 lần trong nước .

Hãng tin Bloomberg ngày 22/10 đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ trích chính sách năng lượng và thương mại của Mỹ, cho rằng Washington áp dụng "tiêu chuẩn kép" khi giữ giá năng lượng ở trong nước thấp, nhưng bán cho châu Âu với giá cao.

Tổng thống Pháp chỉ trích Mỹ bán năng lượng giá cao gấp 3-4 lần cho châu Âu -0
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh:GettyImages

"Nền kinh tế Bắc Mỹ đưa ra các lựa chọn vì lợi ích hấp dẫn, điều này tôi rất tôn trọng, nhưng họ lại tạo ra tiêu chuẩn kép", ông Macron nói, theo Bloomberg. Trong khi đó, Farnews dẫn lời Tổng thống Pháp mô tả "khí đốt của Mỹ rẻ hơn 3-4 lần so với giá họ cung cấp cho châu Âu".

Ông Macron thông tin thêm, Mỹ cho phép viện trợ nhà nước lên đến 80% đối với một số lĩnh vực, trong khi ở châu Âu không được phép, khiến các doanh nghiệp Mỹ được hưởng lợi thế trong cuộc cạnh tranh với doanh nghiệp châu Âu.

Nhà lãnh đạo Pháp dự kiến thăm Mỹ tháng 12 tới. Ông tuyên bố sẽ nêu các vấn đề còn khúc mắc với giới chức Mỹ vì "điều đó liên quan đến sự chân thành trong mối quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương".

Giống như phần lớn các thành viên khác trong Liên minh châu Âu (EU), Pháp đang đối mặt tình trạng lạm phát phi mã, giá cả năng lượng leo thang, trong khi nguồn cung năng lượng thiếu hụt do tác động của cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trong bối cảnh châu Âu đang tìm cách thoát phụ thuộc vào năng lượng hoá thạch Nga, Mỹ được cho là một trong những bên hưởng lợi kinh tế khi trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hoá lỏng (LNG) lớn cho "lục địa già".

Theo báo cáo của OilPrice.com, chỉ riêng lượng khí đốt tự nhiên xuất khẩu của Mỹ sang Pháp đã tăng 421% trong 8 tháng đầu năm nay. Mặt khác, giá LNG đã tăng gần 1.100% chỉ trong tháng 8/2022.

Thái Hà
.
.
.