Tổng thống Pháp Macron mạnh mẽ đáp trả lời đe dọa của Mỹ

Thứ Tư, 21/01/2026, 06:36

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron 20/1 tuyên bố châu Âu sẽ không khuất phục trước các hành vi bắt nạt hay đe dọa, trong lời chỉ trích cứng rắn nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông chủ Nhà Trắng dọa áp các mức thuế rất cao nếu châu Âu không chấp thuận để Mỹ tiếp quản Greenland.

Tổng thống Pháp Macron mạnh mẽ đáp trả lời đe dọa của Mỹ -0
Tổng thống Pháp đeo kính khi phát biểu tại Davos. Ảnh Reuters. 

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng Pháp và châu Âu sẽ không “thụ động chấp nhận luật của kẻ mạnh”, cảnh báo rằng việc nhượng bộ trước sức ép như vậy sẽ dẫn tới sự “lệ thuộc” về chính trị và chiến lược, Reuters đưa tin.

“Chúng tôi lựa chọn sự tôn trọng thay vì bắt nạt, lựa chọn pháp quyền thay vì sự thô bạo”, Tổng thống Pháp khẳng định. Theo ông, dù thế giới đang có xu hướng dịch chuyển sang một trật tự ít luật lệ hơn, châu Âu vẫn kiên định bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Trong khi nhiều lãnh đạo châu Âu khác giữ giọng điệu thận trọng nhằm tránh làm căng thẳng xuyên Đại Tây Dương leo thang, ông Macron đã thể hiện lập trường cứng rắn hiếm thấy. Tổng thống Pháp cho rằng việc Washington liên tục gia tăng các mức thuế mới là “hoàn toàn không thể chấp nhận”, đặc biệt khi các biện pháp này được sử dụng làm đòn bẩy gây sức ép đối với vấn đề chủ quyền lãnh thổ.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng để ngỏ khả năng Liên minh châu Âu (EU) sẽ đáp trả bằng các biện pháp thương mại mạnh mẽ, bao gồm việc tái áp các gói thuế trừng phạt đối với hàng hóa Mỹ nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Trước diễn biến căng thẳng, các nhà lãnh đạo EU đã quyết định triệu tập một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Brussels (Bỉ) vào tối 22/1 tới nhằm thảo luận về vấn đề Greenland và phản ứng chung của khối.

Theo các nguồn tin châu Âu, các mức thuế trả đũa đối với khoảng 93 tỷ euro hàng hóa của Mỹ - vốn đã được EU tạm gác lại sau khi đạt thỏa thuận thương mại với Washington vào mùa hè năm ngoái - có thể được kích hoạt trở lại từ ngày 6/2.

Ngoài ra, Tổng thống Macron còn thúc đẩy EU xem xét lần đầu tiên sử dụng Công cụ chống cưỡng ép (Anti-Coercion Instrument). Công cụ này cho phép EU hạn chế quyền tiếp cận các gói thầu công hoặc áp đặt các biện pháp hạn chế trong lĩnh vực dịch vụ, bao gồm cả các nền tảng công nghệ. Ông Macron cho rằng việc tình hình leo thang đến mức phải cân nhắc biện pháp này là “điều điên rồ”.

Quan hệ giữa Mỹ và châu Âu đã trở nên căng thẳng nghiêm trọng trong thời gian qua, đặc biệt sau khi Tổng thống Trump công khai thúc đẩy ý định giành quyền kiểm soát Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, một đồng minh NATO của Mỹ. Động thái này đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong nội bộ châu Âu, gây xáo trộn đối với các ngành công nghiệp và tạo ra những cú sốc trên thị trường tài chính.

Căng thẳng càng gia tăng khi Tổng thống Trump đe dọa áp mức thuế lên tới 200% đối với rượu vang và champagne của Pháp, sau khi Paris tỏ ra không mặn mà với sáng kiến thành lập “Hội đồng Hòa bình” - một tổ chức quốc tế mới do ông Trump đề xuất lãnh đạo. Pháp bày tỏ quan ngại rằng sáng kiến này có thể làm suy yếu vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc.

Phát biểu trước báo giới, ông Trump tuyên bố: “Tôi sẽ áp thuế 200% lên rượu vang và champagne của ông ấy, rồi ông ấy sẽ tham gia, dù có muốn hay không”.

Vài giờ sau tuyên bố trên, Tổng thống Trump đã đăng tải trên mạng xã hội Truth Social ảnh chụp màn hình một đoạn trao đổi tin nhắn riêng với Tổng thống Macron. Một nguồn tin thân cận với ông Macron xác nhận nội dung tin nhắn là xác thực, trong đó Tổng thống Pháp viết rằng ông “không hiểu những gì Mỹ đang làm liên quan đến Greenland” và đề xuất tổ chức một cuộc họp G7 mở rộng.

Cả phía Mỹ lẫn phía Pháp đều không tiết lộ thời điểm diễn ra cuộc trao đổi này, song việc công bố tin nhắn riêng được xem là động thái hiếm hoi, làm dấy lên tranh cãi về thông lệ ngoại giao.

Tổng thống Macron khẳng định ông không có kế hoạch kéo dài chuyến công tác tại Davos sang ngày 21/1, thời điểm Tổng thống Trump dự kiến đến tham dự diễn đàn. “Tôi không cần thay đổi lịch trình của mình”, ông nói, cho biết việc rời Davos vào tối 20/1 đã được lên kế hoạch từ trước.

Tiến Minh
.
.
.