Tổng thống Palestine Abbas kêu gọi Hamas thả con tin

Thứ Hai, 16/10/2023, 10:59

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định, các hành động của lực lượng Hamas "không phản ánh nguyện vọng của người Palestine" và đề nghị cả Israel lẫn Hamas thả con tin.

Hãng thông tấn chính thức WAFA của Palestine ngày 16/10 đưa tin, Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas mới đây khẳng định, các hành động và chính sách của phong trào Hamas không đại diện cho người dân Palestine, khi ông điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Palestine Abbas kêu gọi Hamas thả con tin -0
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: Reuters

Trong điện đàm, ông Abbas kêu gọi ngăn chặn hành động vũ lực của Israel đối với người Palestine, cung cấp sự bảo vệ cho người họ và mở các hành lang nhân đạo khẩn cấp tới Dải Gaza để cung cấp vật tư y tế, nước, điện và nhiên liệu cho dân thường.

Đáng chú ý, ông Abbas cũng phản đối việc di chuyển của người Palestine từ Gaza đến các vùng lãnh thổ khác. Nhà lãnh đạo chính quyền Palestine lo ngại nguy cơ một "Nakba thứ hai" xảy ra, đề cập tới thảm họa di cư Nabka năm 1948 khi khoảng 700.000 người Palestine bị trục xuất khỏi nhà cửa của họ.

Ngoài ra, Tổng thống Abbas kêu gọi Israel và Hamas thả những người bị bắt giữ, đồng thời đề xuất giải quyết cuộc khủng hoảng dựa trên các thỏa thuận quốc tế hiện có, theo Interfax. Hamas được cho là hiện đang giữ từ 150-200 con tin sau cuộc đột kích tuần trước vào Israel.

Chính quyền do ông Abbas lãnh đạo có trụ sở tại Bờ Tây và không kiểm soát Dải Gaza. Khu vực này do Hamas nắm giữ từ năm 2005, sau sự rời đi của Israel.

Trong khi Hamas theo đuổi các biện pháp quân sự, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) của ông Abbas muốn giải quyết mâu thuẫn với Israel qua đàm phán. PLO và Hamas có tiến hành một số vòng đàm phán thời gian qua nhưng không đạt nhiều tiến triển.

Trước đó, tại cuộc gặp ở Jordan với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/10, Tổng thống Abbas đã nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bảo vệ người dân Palestine, chấm dứt ngay lập tức cuộc tấn công của Israel nhằm vào họ và hoàn toàn bác bỏ việc di dời người dân khỏi Dải Gaza.

Xung đột ở Dải Gaza bùng phát sau khi Hamas ngày 7/10 phóng loạt rocket rồi mở đợt tấn công phối hợp bằng đường bộ, đường không và đường biển vào Israel. Israel đáp trả bằng cách phát động chiến dịch không kích ồ ạt vào Dải Gaza và phong tỏa toàn diện khu vực này.

Trước lo ngại về việc Israel có thể tái chiếm đóng Dải Gaza, Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Herzog nói rằng, Tel Aviv "không có mong muốn" kiểm soát Dải Gaza từ bên trong, nhưng nhấn mạnh mục tiêu "nghiền nát cỗ máy chiến tranh" của Hamas phải được hoàn tất.

Tính đến sáng 16/10, giao tranh đã khiến hơn 3.600 người thiệt mạng trên khắp Israel và Gaza. Tình hình nhân đạo tại Dải Gaza đang diễn biến xấu đi nhanh chóng khi hàng trăm ngàn người sinh sống tại đây đang hoảng loạn di chuyển về phía gần biên giới Ai Cập. Họ bỏ lại nhà cửa để sơ tán trong tình trạng không đủ thực phẩm, không nước sạch và thuốc men cạn kiệt.

Thái Hà
.
.
.