Tổng thống Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sau cuộc không kích quy mô lớn
Theo Reuters và Telegraph, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/1 tuyên bố lực lượng Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống nước này, ông Nicolas Maduro, sau đó đưa ông cùng phu nhân ra khỏi lãnh thổ Venezuela.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định: “Mỹ đã thực hiện thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và nhà lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro, người đã bị bắt giữ cùng vợ và được đưa ra khỏi đất nước. Chiến dịch được tiến hành với sự phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau”.
Ông Trump cho biết sẽ tổ chức họp báo vào lúc 11 giờ sáng cùng ngày (tức nửa đêm nay theo giờ Việt Nam) tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Tuy nhiên, cho đến nay, phía chính quyền Venezuela chưa đưa ra xác nhận chính thức về tuyên bố trên.
Nếu được xác thực, đây sẽ là sự can thiệp trực tiếp đầu tiên của Mỹ vào một quốc gia Mỹ Latinh kể từ cuộc tấn công Panama năm 1989 nhằm lật đổ nhà lãnh đạo quân sự Manuel Noriega.
Theo Telegraph, chiến dịch quân sự được tiến hành rạng sáng cùng ngày, với các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Caracas, sử dụng trực thăng quân sự Black Hawk và Chinook. Nhân chứng cho biết đã nghe thấy ít nhất bảy tiếng nổ lớn trong đêm tại Caracas. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên trên đường chân trời của thủ đô.
Chính phủ Venezuela sau đó tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cho biết các cuộc không kích đã xảy ra không chỉ tại Caracas mà còn ở các bang Miranda, Aragua và La Guaira.
Cuộc tấn công diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng leo thang giữa Washington và Caracas. Chính quyền Mỹ nhiều lần cáo buộc Tổng thống Maduro đứng đầu một “đất nước ma túy”, đồng thời cáo buộc ông gian lận trong các cuộc bầu cử. Bộ Ngoại giao Mỹ từng gọi Venezuela là một “nhà nước khủng bố ma túy”.
Trước đó, Tổng thống Maduro bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng Mỹ tìm cách kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela – được đánh giá là lớn nhất thế giới. Ông Maduro, người lên nắm quyền năm 2013 sau khi cố Tổng thống Hugo Chavez qua đời, từng tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Washington.
Theo Reuters, chỉ vài ngày trước cuộc tấn công, ông Maduro cho biết mong muốn đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Trump. Một số nguồn tin cho rằng thỏa thuận này có thể bao gồm việc ông Maduro rời bỏ quyền lực để đổi lấy miễn trừ truy tố và đảm bảo lợi ích cá nhân, đồng thời cho phép Mỹ tiếp cận nguồn dầu mỏ của Venezuela. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán được cho là đã không đạt kết quả.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã lên tiếng trên mạng xã hội, cảnh báo cộng đồng quốc tế về tình hình tại Venezuela. Ông viết: “Ngay lúc này họ đang ném bom Caracas. Cảnh báo toàn thế giới, Venezuela đã bị tấn công”.

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp sau loạt vụ nổ lớn ở thủ đô
Mỹ thừa nhận tấn công cơ sở ven biển tại Venezuela