Tổng thống Mỹ tiếp tục đề xuất sáp nhập Greenland
Tổng thống Donald Trump mới đây tiếp tục nhấn mạnh đề xuất tiếp quản Greenland bất chấp sự phản đối từ lãnh đạo lãnh thổ tự trị của Đan Mạch này.

Phát biểu với phóng viên sau cuộc họp nội các ngày 24/3 (giờ địa phương), ông Trump nói: “Tôi nghĩ rằng Greenland là thứ có thể thuộc về chúng ta trong tương lai”, nhấn mạnh rằng hòn đảo này có vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ.
Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đang làm việc với “những người tại Greenland mong muốn điều gì đó xảy ra” nhưng không đi vào chi tiết.
Một phái đoàn của Mỹ dự kiến sẽ đến thăm căn cứ quân sự của Washington tại Greenland trong tuần này. Người đứng đầu chính quyền tại Greenland, Mute Egede, gọi kế hoạch của phái đoàn Mỹ “hành động khiêu khích” và cho biết chính quyền của ông sẽ không gặp nhóm này.
“Sự can thiệp như vậy vi phạm các quyên tắc dân chủ cơ bản và cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với quyền tự quyết của chúng tôi”, ông Egede nói.
Chuyến thăm của phái đoàn Mỹ từ ngày 27 đến 29/3, sẽ do Usha Vance, vợ của Phó Tổng thống JD Vance, dẫn đầu và có Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright.
Brian Hughes, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, cho biết chuyến thăm này nhằm mục đích “xây dựng các mối quan hệ đối tác tôn trọng quyền tự quyết của Greenland và thúc đẩy hợp tác kinh tế”. “Đây là chuyến thăm để tìm hiểu về Greenland, văn hóa, lịch sử và con người nơi đây và để tham dự cuộc đua xe trượt tuyết do chó kéo mà Mỹ tự hào tài trợ, đơn giản và rõ ràng”, ông Hughes nói.
Ông Trump đã biến việc Mỹ sáp nhập Greenland thành chủ đề trọng tâm kể từ khi con trai cả của ông, Donald Trump Jr., có chuyến thăm riêng đến hòn đảo rộng lớn, giàu khoáng sản này vào tháng 1.