Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến thăm đến Trung Đông

Thứ Tư, 13/07/2022, 11:45

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên đường đến Israel ngày 13/7, bắt đầu chuyến công du tới Trung Đông, trong nỗ lực thuyết phục các đồng minh vùng Vịnh tăng sản lượng dầu và đưa mối quan hệ giữa Israel với Saudi Arabia xích lại gần nhau hơn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến thăm đến Trung Đông -0
Tổng thống Mỹ lên máy bay tại căn cứ quân sự Andrews, Maryland. Ảnh Reuters. 

Tổng thống Biden sẽ dành hai ngày ở Jerusalem để hội đàm với các nhà lãnh đạo Israel trước khi gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vào ngày 15/7. Sau đó, ông Biden sẽ đáp chuyến bay thẳng từ Israel đến Jeddah, Saudi Arabia, để hội đàm với các quan chức nước này và tham dự hội nghị thượng đỉnh của các đồng minh vùng Vịnh.

Các quan chức Mỹ cho biết, chuyến đi đầu tiên này của ông Biden đến Trung Đông trên cương vị Tổng thống có thể tạo bước đệm tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia, hai nước là kẻ thù lâu đời nhưng cũng là các đồng minh mạnh nhất của Mỹ tại khu vực.

Ngoài ra, chuyến đi của ông Biden cũng nhằm mục đích thúc đẩy ổn định khu vực, tăng cường hội nhập của Israel trong khu vực và chống lại ảnh hưởng của Iran cũng như các hành động của Nga và Trung Quốc.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hồi đầu tuần cho biết, “chuyến đi này sẽ củng cố vai trò quan trọng của Mỹ trong một khu vực mang tính chiến lược”.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.