Tổng thống Mỹ hy vọng Iran sẽ lùi bước

Chủ Nhật, 04/08/2024, 10:22

Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ hy vọng Iran sẽ lùi bước mặc dù nước này đe dọa sẽ trả thù cho vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Tehran, vì lo ngại rằng cuộc chiến của Israel với Hamas ở Gaza có thể leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ hy vọng Iran sẽ lùi bước -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh Getty Images. 

Căng thẳng trong khu vực đã tăng vọt sau vụ ám sát Ismail Haniyeh, thủ lĩnh cấp cao của Hamas hôm 31/7, một ngày sau khi cuộc không kích của Israel ở Beirut giết chết Fuad Shukr, một chỉ huy quân sự cấp cao của nhóm Hezbollah của Lebanon.

Iran và Hamas đã đổ lỗi cho Israel về vụ giết hại thủ lĩnh Haniyeh. Hamas, cùng với Hezbollah, đã thề sẽ trả thù. Israel chưa nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm với vụ ám sát thủ lĩnh Hamas.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến khả năng Iran sẽ lùi bước và không thực hiện trả thủ như đã tuyên bố, Tổng thống Biden cho biết ông “hy vọng là vậy”.

Nhằm tăng cường khả năng phòng thủ ở Trung Đông để ứng phó với các mối đe dọa từ Iran, Lầu Năm Gócngày 2/6 tuyên bố sẽ triển khai thêm máy bay chiến đấu và tàu chiến của Hải quân đến khu vực này.

Cái chết của ông Haniyeh là một trong loạt vụ ám sát các nhân vật cấp cao của Hamas trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza đang tiến gần đến tháng thứ 11, và động thái này làm dấy lên mối lo ngại rằng cuộc xung đột ở Gaza có khả năng biến thành một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Hamas cho biết đã bắt đầu một “quy trình tham vấn rộng rãi” để chọn một nhà lãnh đạo mới, 3 ngày sau vụ ám sát ông Haniyeh.

Mỹ và các đối tác quốc tế bao gồm Pháp, Anh, Italy và Ai Cập đã tiếp tục các cuộc tiếp xúc ngoại giao để tìm cách ngăn chặn sự leo thang trong khu vực.

Tiến Minh
.
.
.