Tổng thống Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi, giải thích lí do ban bố thiết quân luật
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gửi lời xin lỗi tới người dân và cam kết không ban hành thêm thiết quân luật sau sự cố ngày 3/12.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sáng nay (7/12) có bài phát biển trực tiếp trên truyền hình quốc gia, đánh dấu lần đầu tiên ông xuất hiện công khai trước công chúng kể từ khi ban bố thiết quân luật kéo dài vài giờ từ đêm 3/12 sang rạng sáng 4/12 vừa qua, New York Times đưa tin.
"Thiết quân luật này được ban hành do sự tuyệt vọng của Tổng thống", ông Yoon mở đầu bài phát biểu ngắn. "Trong quá trình đó, tôi đã gây ra sự lo lắng và bất tiện cho người dân. Tôi rất xin lỗi".
Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm, ông sẽ không né tránh "trách nhiệm pháp lý và chính trị" xung quanh vụ việc. Ông thông báo mình sẽ giao phó quyền quản lý chính phủ cho đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền và sẽ để đảng PPP quyết định về nhiệm kỳ Tổng thống của ông.
Đáng chú ý, Tổng thống Hàn Quốc cam kết "sẽ không có lệnh thiết quân luật lần hai", bác bỏ tin đồn về việc ông có thể ban bố thêm một lệnh thiết quân luật nữa vào tối 7/12. "Tôi thành thật xin lỗi mọi người vì đã khiến người dân lo lắng", ông Yoon cúi đầu nói, kết thúc bài phát biểu.
Cùng thời điểm ông Yoon có bài phát biểu, lãnh đạo đảng PPP Han Dong-hoon cho biết, việc ông Yoon sớm từ chức là "không thể tránh khỏi". Ông Han nói rằng, đảng PPP "sẽ quyết định các bước tiếp theo cho quốc gia và người dân", ChannelNewsAsia đưa tin.
Theo truyền thông Hàn Quốc, quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu về kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon vào chiều 7/12. Nếu bản kiến nghị được thông qua, ông Yoon sẽ bị đình chỉ chức vụ cho đến khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết. Sau đó, nếu các thẩm phán Tòa án Hiến pháp cũng chấp thuận kiến nghị, ông Yoon sẽ bị luận tội và cuộc bầu cử mới phải diễn ra trong vòng 60 ngày.
Trước đó, ngày 6/12, cảnh sát và cơ quan công tố Hàn Quốc đã thành lập đội điều tra để xử lý các cáo buộc liên quan đến việc ông Yoon ban bố thiết quân luật.

Loạt động thái mới trên chính trường Hàn Quốc hậu khủng hoảng thiết quân luật