Tổng thống Erdogan: Tên lửa đạn đạo Thổ Nhĩ Kỳ có thể đánh trúng thủ đô Hy Lạp

Thứ Hai, 12/12/2022, 11:03

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo Hy Lạp rằng loại tên lửa đạn đạo nội địa Tayfun có thể đánh trúng Athens nếu họ thiếu "bình tĩnh" trong giải quyết mâu thuẫn.

Tổng thống Erdogan: Tên lửa đạn đạo Thổ Nhĩ Kỳ có thể đánh trúng thủ đô Hy Lạp -0
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: GettyImages

Politico ngày 11/12 dẫn phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại thành phố Samsun ở miền Bắc đất nước đã khẳng định, Ankara gần đây khởi động sản xuất những loại tên lửa nội địa uy lực, trong đó có mẫu tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tayfun.

"Tất nhiên, việc (Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất tên lửa) khiến Hy Lạp sợ hãi. Khi bạn nói 'Tayfun', người Hy Lạp lập tức hoảng sợ và nói 'nó sẽ đánh trúng Athens'. Tất nhiên là nó sẽ như vậy rồi", ông Erdogan nhấn mạnh.

Tayfun có nghĩa là "bão" trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Trong vụ thử hồi tháng 10/2022, tên lửa Tayfun đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 561 km trên Biển Đen sau 456 giây từ thời điểm phóng, đạt tầm bắn gấp đôi các tên lửa đạn đạo chiến thuật khác trong kho vũ khí hiện tại của Ankara.

"Nếu các ông (Hy Lạp) không bình tĩnh, cố mua gì đó (để tự vũ trang), chuyển vũ khí Mỹ ra các đảo, một đất nước như Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thổ Nhĩ Kỳ cần phải làm gì đó", Tổng thống Erdogan nói thêm.

Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đều là thành viên NATO. Quan hệ giữa hai bên leo thang căng thẳng khi Ankara cáo buộc Athens đưa vũ khí tới các đảo gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ ở biển Aegean, vốn cần được phi quân sự hóa theo các thỏa thuận mà hai bên tham gia. Hy Lạp bác bỏ mọi cáo buộc.

Thái Hà
.
.
.