Tổ chức Khí tượng thế giới cảnh báo về sự đe dọa của El Nino

Thứ Ba, 04/07/2023, 19:20

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) mới đây đã cảnh báo về sự xuất hiện của hiện tượng El Nino và khuyến cáo các nước trên thế giới lên phương án chuẩn bị ứng phó với các sự kiện thời tiết khắc nghiệt là hệ quả của hiện tượng này để bảo vệ sức khoẻ người dân.

3000.jpg -0
El Nino có thể dẫn đến nhiều hình thái thời tiết cực đoan. Ảnh minh họa AP. 

Lần gần nhất hiện tượng El Nino diễn ra mạnh mẽ là vào năm 2016 và đây cũng là năm ghi nhận mức nhiệt cao nhất lịch sử. Sự xuất hiện của El Nino cùng với tình trạng nóng lên toàn cầu được WMO gọi là "thảm hoạ kép" và điều này có thể khiến thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn trên khắp thế giới.

Các chuyên gia WMO nhận định xác suất diễn ra hiện tượng El Niño cho đến cuối năm 2023 với cường độ vừa phải hoặc cao hơn lên tới 90%. Một nghiên cứu được công bố vào hồi đầu tháng 6 của Mỹ cũng dự đoán 56% khả năng xảy ra hiện tượng này.

Biến động về gió và nhiệt ở Thái Bình Dương đã dẫn đến sự chuyển đổi thất thường giữa hai hiện tượng El Nino và La Nina, gây ảnh hưởng lớn trên phạm vi toàn thế giới.

El Nino thường gây ra lũ lụt ở phía nam nước Mỹ, các khu vực phía nam của Nam Mỹ, vùng Sừng châu Phi và Trung Á, trong khi các đợt nắng nóng và hạn hán thường xảy ra ở miền đông Australia, Indonesia, Nam Á và Trung Mỹ.

Petteri Taalas, Tổng Thư ký WMO cho biết: "Sự xuất hiện El Nino sẽ gây ra nhiệt độ cao bất thường ở nhiều nơi trên thế giới". "Thông báo của WMO là tín hiệu cho các chính phủ trên khắp thế giới huy động mọi nguồn lực để chuẩn bị ứng phó. Cảnh báo sớm và có những phương án dự phòng cho các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến El Nino là cực kỳ quan trọng..."

Trong những tháng gần đây, nhiều nơi đã ghi nhận kỷ lục về mức nhiệt. Tại Vương quốc Anh, nhiệt độ trung bình trong tháng 6 đã vượt gần quá 1 độ C và một đợt nắng nóng chưa từng có tiền lệ đã ập đến các vùng biển của quốc gia này. Băng tại các vùng biển biển xung quanh Nam Cực cũng đã đạt mức thấp kỷ lục.

Dù vậy, các nhà khoa học cho biết điều này diễn ra không ngoài dự tính. Một số nhà nghiên cứu cho rằng El Nino có thể khiến năm 2023 trở thành năm nóng nhất được ghi nhận, mặc dù xung nhiệt lớn hơn có thể sẽ xuất hiện vào năm 2024.

Theo một báo cáo gần đây của WMO và Văn phòng Khí tượng Vương quốc Anh, xác suất nhiệt độ toàn cầu hàng năm sẽ tăng cao hơn 1,5 độ C vào năm 2027 so với mức tiền công nghiệp có thể lên đến 66%. 

Chris Hewitt, người đứng đầu bộ phận về khí hậu của WMO nhận định: "Điều này không có nghĩa là nhiệt độ của Trái Đất sẽ vượt quá mức 1,5 độ C được như quy định trong Thoả thuận Paris trong 5 năm tới, vì thoả thuận đó đề cập đến sự nóng lên lâu dài trong nhiều năm. Tuy nhiên, đó cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh rằng chúng ta chưa thể thực hiện đúng các mục tiêu được đề ra để giảm đáng kể tác động của biến đổi khí hậu". 

Thanh Long
.
.
.