Tiêm kích Israel thoát tên lửa Syria nhờ máy bay chở khách

Thứ Sáu, 15/10/2021, 17:30

Lực lượng phòng không Syria không khai hỏa tên lửa về phía tiêm kích Israel khi chúng tiến vào không phận nước này do phát hiện các máy bay dân dụng chở khách hoạt động gần đó.

Tiêm kích Israel thoát tên lửa Syria nhờ máy bay chở khách -0
Một phi đội máy bay quân sự của Israel. Ảnh: IDF

TASS ngày 15/10 dẫn lời Phó giám đốc Trung tâm hòa giải các bên đối đầu ở Syria của Nga, ông Vadim Kulit, xác nhận, một phi đội tiêm kích F-16 của Israel đêm 13/10 (giờ địa phương) đã tiến vào không phận Syria gần khu vực al-Tanf ở tỉnh Homs để tấn công một nhà máy sản xuất quặng.

"Một tháp thông tin liên lạc bị phá hủy. Một binh sĩ Syria thiệt mạng, 3 người khác bị thương. Nhà máy chịu thiệt hại về cơ sở vật chất", quan chức Nga thông tin thêm về vụ không kích.

Đáng chú ý, theo ông Kulit, lực lượng phòng không Syria đã phát hiện nhóm tiêm kích Israel, nhưng không khai hỏa về phía chúng để tránh thương vong dân sự. "Có hai máy bay dân sự từ Dubai đến Beirut và từ Baghdad đi Damascus đã xuất hiện trong khu vực phòng không hiệu lực", quan chức Nga nói.

Israel những năm qua tiến hành hàng trăm đợt không kích trong lãnh thổ Syria vì nhiều lí do. Nga và Syria cho hay phi công của Israel thường lợi dụng địa hình đồi núi ở Lebanon, hoặc bay "núp" sau phi cơ thương mại để tránh tên lửa Syria, đặt sinh mạng hàng trăm người vào tình huống nguy hiểm.

Tháng 9/2018, khi đáp trả đòn không kích của máy bay Israel, tên lửa phòng không S-200 do Syria vận hành đã bắn nhầm tên lửa vào một trinh sát cơ Il-20 của Nga trong lúc chuẩn bị hạ cánh, khiến 15 người trên khoang thiệt mạng. Nga sau đó cáo buộc phi công Israel cố tình lợi dụng chiếc Il-20 làm lá chắn trong lúc oanh tạc khu vực Latakia.

Vụ bắn nhầm của Syria xảy ra nửa năm sau khi Damascus từng sử dụng hệ thống tên lửa phòng không S-200 bắn rơi một máy bay chiến đấu F-16 của Israel xâm nhập trái phép không phận.

Thái Hà
.
.
.