Thụy Điển khẳng định đáp ứng điền kiện của Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập NATO

Thứ Tư, 30/11/2022, 06:57

Phát biểu trong cuộc họp với người đồng cấp các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 29/11 tại Thủ đô Bucharest (Romania), Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom khẳng định Stockholm đang nỗ lực đáp ứng điền kiện của Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập liên minh quân sự này.

"Chúng tôi đang trên một lộ trình vững chắc để đáp ứng các điều kiện của Thổ Nhĩ Kỳ", Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom nhấn mạnh. Tuyên bố này của Ngoại trưởng Tobias Billstrom được đưa ra trước thềm các cuộc đàm phán ba bên giữa Stockholm và Hensinki với Ankara diễn ra hôm 29/11 (giờ địa phương) nhằm tăng tốc tiến trình gia nhập NATO.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Mevlüt Çavuşoğlu tiết lộ, tại cuộc đàm phán cấp Ngoại trưởng, ba bên đã tiến hành đánh giá các nỗ lực thực hiện cam kết trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ ký kết tại Thượng đỉnh NATO ở Madrid hồi tháng 6.

Thụy Điển khẳng định đáp ứng điền kiện của Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập NATO -0
Cuộc đàm phán cấp Ngoại trưởng ba bên giữa Stockholm và Hensinki với Ankara hôm 29/11. Ảnh: AA.

Ankara cáo buộc cả Thụy Điển và Phần Lan chứa chấp những đối tượng bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố, cụ thể là các tay súng người Kurd và những người bị buộc tội liên quan vụ đảo chính bất thành năm 2016.

Do vậy, để từng bước đáp ứng điều kiện của Ankara về việc gia nhập NATO, Thụy Điển gần đây sửa đổi luật với cam kết tăng cường vai trò của cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc chiến chống khủng bố. Luật sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. Dù bước đi này được Thổ Nhĩ Kỳ coi là tích cực, nhưng Ngoại trưởng Mevlüt Çavuşoğlu nói vẫn cần tiến hành đánh giá công tác thực thi luật mới ở Stockholm vào quý 1/2023.

Trước đó, hôm 27/11, Trưởng đoàn đàm phán Thụy Điển Oscar Stenström cho hay, quốc gia Bắc Âu này đã đạt được tiến triển trong những cuộc đàm phán gia nhập NATO và chỉ cần thực hiện một số bước nhỏ nữa để đạt được mục tiêu trở thành thành viên của khối.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng Thư ký NATO cũng bày tỏ rằng Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Phần Lan đang phải đối mặt với áp lực theo những cách khác nhau, nhấn mạnh NATO sẽ đẩy nhanh tiến trình giúp hai nước Bắc Ây sớm trở thành thành viên chính thức của khối. 

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng của các quốc gia thành viên NATO nhóm họp trong hai ngày tại Thủ đô Bucharest (Romania) để thảo luận về các hình thức và quy mô hỗ trợ sẽ cung cấp cho Ukraine trong thời gian tới.

Ngoài ra, NATO cũng xác nhận lại quyết định của Thượng đỉnh năm 2008 rằng Ukraine cuối cùng có thể trở thành thành viên của liên minh quân sự. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại vẫn không có bước đi cụ thể hay thời gian thực sự để đưa Ukraine đến gần hơn với tư cách thành viên. Đại diện các nước cho rằng trọng tâm chính hiện nay là cung cấp các hỗ trợ về quân sự, nhân đạo, tài chính cho Ukraine.

Kim Ngọc
.
.
.