Thượng nghị sĩ Nga tuyên bố "giúp miền Nam Ukraine phát triển bền lâu"

Thứ Bảy, 07/05/2022, 09:13

Andrey Turchak, một quan chức cấp cao thuộc đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền cho biết, Moscow sẽ giúp phát triển vùng Kherson trở thành một địa phương giàu có, Moscow Times đưa tin ngày 7/5.

Thượng nghị sĩ Nga tuyên bố
Các quân nhân Nga phân phát viện trợ nhân đạo cho người dân thành phố Kherson. Ảnh: RDM.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng phát triển vùng đất này một cách lâu bền. Nơi đây giàu di sản lịch sử và giàu cả tình người. Một trung tâm viện trợ nhân đạo tại Kherson sắp đi vào hoạt động để cung cấp thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác cho người dân", ông Turchak cho hay. 

Thượng nghị sĩ Turchak cũng thông tin, các cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại đang sống tại tỉnh Kherson sẽ được nhận quà và một khoản tiền tài trợ từ Tổng thống Putin nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng 9/5.

Theo Moscow Times, đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Nga tuyên bố nước này sẽ hỗ trợ Kherson phát triển vĩnh viễn, sau khi đại diện chính quyền quân sự-dân sự Kirill Stremousov của tỉnh miền Nam Ukraine này thông báo chuyển sang sử dụng đồng ruble từ hôm 1/5.

Được biết, Kherson là địa phương lớn đầu tiên mà Nga giành được quyền kiểm soát kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hoá Ukraine. Kherson nằm ở phía Bắc bán đảo Crimea và được đánh giá là mắt xích quan trọng trong chuỗi hậu cần của Nga thông qua bán đảo Crimea, cho phép họ chuyển pháo và thiết bị hạng nặng vào miền Nam Ukraine bằng đường sắt.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày đã công bố gõi hỗ trợ an ninh trị giá 150 triệu USD cho Ukraine bao gồm 25.000 viên đạn pháo 155 mm, radar phản pháo để phát hiện vị trí khai hỏa của đối phương, thiết bị gây nhiễu điện tử và phụ tùng thay thế.

Ukraine và Nga chưa bình luận thông tin trên nhưng Moscow trước đó cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các lô hàng vũ khí của Mỹ và phương Tây khi chúng tới lãnh thổ Ukraine. Hôm 4/5, quân đội Nga thông báo phá hủy 6 điểm tập kết vũ khí và đạn dược phương Tây cung cấp cho Ukraine cùng hệ thống radar phản pháo do Mỹ chế tạo.

Như Uyên
.
.
.