Thủ tướng Viktor Orban tuyến bố chắc nịch: "Hungary có đủ điện và khí đốt"

Thứ Năm, 08/09/2022, 23:35

Tuyên bố của Thủ tướng Hungary Viktor Orban về việc nước này sẽ có đủ nguồn cung cấp điện và khí đốt, được đưa ra trong bối cảnh các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang chật vật tìm kiếm nguồn cung năng lượng để thay thế nguồn cung từ Nga. 

a -0
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Hungary.

Chuyên trang theo dõi các lệnh trừng phạt quốc tế Castellum.Ai hôm 8/9 thông tin, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã áp gần 11.800 lệnh trừng phạt lên Nga kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014, trong đó có tới 9.200 lệnh trừng phạt được đưa ra sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2. 

Nhận định về vấn đề này, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng các áp lệnh đó nkhông đem lại hiệu quả như dự tính. Ông Viktor Orban không rõ liệu Brussels sẽ tiếp tục trừng phạt Nga trong bao lâu, nhưng cảnh báo  nếu khối không chịu đổi hướng thì tình hình tại "lục địa già" sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn vì nguy cơ cạn kiệt năng lượng. 

"Đây không phải là một dự đoán mà là một tuyên bố mang tính thực tế: Chúng tôi có đủ điện và khí đốt nên không cần phải đóng cửa bất cứ nhà máy nào vì thiếu năng lượng. Chúng tôi có đủ nguồn năng lượng để phân bổ tới tất cả mọi người và ai muốn đầu tư hay sản xuất tại Hungary đều có thể thực hiện được", ông Viktor Orban khẳng định. 

Hungary được cho là đã xoay xở để tránh xảy ra khủng hoảng năng lượng bằng cách từ chối áp hạn chế lên dầu mỏ và khí đốt Nga như các nước EU khác.

Được biết, tại một diễn đàn kinh tế diễn ra ở Vladivostok hôm 8/9, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã chỉ ra rằng, các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây sẽ không thành công trong việc làm suy yếu sự ổn định tài chính của Nga.

Ông Mishustin cho biết, đến nay, những nỗ lực của phương Tây để hạn chế xuất khẩu năng lượng Nga chỉ khiến nguồn thu ngân sách của Moscow từ dầu mỏ và khí đốt tăng gần 50%.

Linh Đan
.
.
.