Thủ tướng Israel kiên quyết kêu gọi đóng cửa UNRWA

Thứ Năm, 01/02/2024, 06:11

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 31/1 (giờ địa phương) đã kêu gọi đóng cửa Cơ quan tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) trong bối cảnh lực lượng của ông tiến hành nhiều cuộc không kích ở Gaza bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm tiến tới lệnh ngừng bắn và thả con tin.

Thủ tướng Israel kiên quyết kêu gọi đóng cửa UNRWA -0
Thương vong tiếp tục tăng do các cuộc tấn công của Israel tại Gaza. Ảnh AP. 

Israel cáo buộc một số nhân viên UNRWA có liên quan đến vụ tấn công của Hamas hồi tháng 10/2023 ở miền Nam Israel, khơi mào cuộc chiến ở Gaza. Các nước lớn tài trợ cho tổ chức này, bao gồm cả Mỹ, đã tạm dừng nguồn hỗ trợ để chờ điều tra, tuy nhiên, việc chấm dứt hoạt động của UNRWA được cho là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nỗ lực nhân đạo ở Gaza.

Phía Palestine đã cáo buộc Israel làm sai lệch thông tin nhằm làm bôi nhọ UNRWA, tổ chức được thành lập để giúp đỡ những người tị nạn chiến tranh từ năm 1948 và là tổ chức mà hơn một nửa dân số Gaza trông cậy vào để được hỗ trợ hàng ngày.

“Đã đến lúc cộng đồng quốc tế và chính Liên hợp quốc hiểu rằng sứ mệnh của UNRWA phải kết thúc”, ông Netanyahu nhấn mạnh ngày 31/1. Thủ tướng Israel cũng cho rằng UNRWA nên được thay thế bởi các cơ quan viện trợ khác.

Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã gọi UNRWA là “xương sống của mọi phản ứng nhân đạo ở Gaza” và kêu gọi tất cả các nước “đảm bảo tính liên tục của các hoạt động của UNRWA”.

Tại Gaza, Israel đã tăng cường không kích vào thành phố Gaza ở phía Bắc và Khan Younis ở phía Nam, bất chấp những sáng kiến ​​hòa bình của các nước.

Hamas hiện đang nghiên cứu đề xuất ngừng bắn, dự kiến thả tất cả các con tin còn lại bị bắt vào ngày 7/10/2023. Israel cho biết số con tin còn lại vào khoảng 136. Hamas đã yêu cầu Israel chấm dứt cuộc tấn công.

Các cường quốc thế giới hy vọng ngăn chặn một cuộc xung đột rộng hơn, nhưng căng thẳng ở Trung Đông vẫn ở mức cao sau khi phiến quân Houthi tại Yemen khẳng định sẽ tiếp tục tấn công các tàu chiến của Mỹ và Anh ở Biển Đỏ để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine.

Mối quan hệ giữa Tehran và Washington cũng căng thẳng sau cái chết của 3 binh sĩ Mỹ trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Jordan mà phía Mỹ đổ lỗi cho các chiến binh được Iran hậu thuẫn. Washington vẫn chưa đưa ra phản ứng của mình, nhưng lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ngày 31/1 khẳng định rằng họ sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào từ Mỹ.

Tiến Anh (Theo Reuters)
.
.
.