Thủ tướng Israel đưa ra kế hoạch mơ hồ về Gaza thời hậu chiến

Thứ Năm, 25/07/2024, 05:33

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra một phác thảo mơ hồ về kế hoạch cho một Gaza thời hậu chiến trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 24/7 và kêu gọi thành lập một liên minh giữa Israel và các đồng minh Arab của Mỹ.

Thủ tướng Israel có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Mỹ  -0
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 24/7. Ảnh Reuters. 

Trong khi hàng chục đảng viên đảng Dân chủ không mặn mà với bài phát biểu của ông và hàng nghìn người biểu tình ủng hộ Palestine biểu tình bên ngoài khu vực Điện Capitol, ông Netanyahu bác bỏ những lời chỉ trích về việc chiến dịch của Israel đã tàn phá vùng đất của người Palestine và giết chết hơn 39.000 cư dân ở đây.

Những người biểu tình chống Israel đứng về phía Hamas và “nên xấu hổ về bản thân mình”, ông Netanyahu nhấn mạnh. Ông nói: “Theo tất cả những gì chúng tôi biết, Iran đang tài trợ cho các cuộc biểu tình chống Israel đang diễn ra bên ngoài tòa nhà này”, mặc dù không đưa ra được chứng cứ.

Ông chỉ trích các báo cáo về nạn đói ở Gaza là do Hamas tự đưa ra và khẳng định Israel đang bảo vệ dân thường tại đây. Ông cho biết Israel đang tham gia tích cực vào nỗ lực giải thoát những con tin còn lại bị Hamas bắt giữ.

Hàng chục nhà lập pháp Mỹ đã bỏ qua bài phát biểu của ông, bày tỏ sự thất vọng trước hàng nghìn thường dân thiệt mạng và cuộc khủng hoảng nhân đạo từ chiến dịch của Israel tại Gaza.

Theo thống kê của Israel, các chiến binh do Hamas lãnh đạo đã gây ra cuộc chiến ngày 7/10/2023 tại miền Nam Israel, giết chết 1.200 người và bắt giữ 250 con tin. Khoảng 120 con tin vẫn đang bị giam giữ mặc dù Israel tin rằng cứ ba người thì có một người đã chết.

Trong bài phát biểu kéo dài khoảng một giờ, ông Netanyahu đã tìm cách củng cố sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel, đặc biệt là nguồn cung cấp vũ khí, trước sự chỉ trích ngày càng tăng của quốc tế sau hơn 9 tháng xung đột ở vùng đất Palestine, có nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Ông Netanyahu nhấn mạnh: “Viện trợ quân sự nhanh chóng của Mỹ có thể đẩy nhanh đáng kể việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza và giúp ngăn chặn một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông”.

Thủ tướng Israel cho biết tầm nhìn thời hậu chiến của ông là về một “Dải Gaza phi quân sự hóa và phi cực đoan” do người Palestine lãnh đạo, những người không tìm cách tiêu diệt Israel.

Ông Netanyahu cũng nói về triển vọng của một liên minh an ninh ở Trung Đông giữa Israel và các nước láng giềng Arab, điều mà Mỹ đang tìm kiếm, như một bức tường thành chống lại Iran.

Để có được một thỏa thuận như vậy sẽ cần các nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Arab Saudi, trong khi đó, Riyadh khẳng định rằng sự phản đối của ông Netanyahu đối với nhà nước Palestine cũng như cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza đang cản trở nỗ lực này.

Duy Tiến
.
.
.