Thủ tướng Australia nói gì về việc huỷ hợp đồng tàu ngầm với Pháp?

Thứ Hai, 20/09/2021, 12:01

ABC News hôm 19/9 dẫn lời Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, ông hoàn toàn thấu hiểu sự thất vọng của Pháp, nhưng khẳng định còn một điều còn quan trọng hơn cả mà ông không được phép đánh đổi.

Theo đó, Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh, rằng ông coi lợi ích quốc gia của nước này là ưu tiên hàng đầu và lợi ích này sẽ được thúc đẩy tốt nhất bởi quan hệ đối tác ba bên "AUKUS" mà Australia cùng Anh và Mỹ nhất trí thành lập. 

Ngoài ra, ông Morrison cũng nêu rõ, Australia từng lo ngại về việc các tàu ngầm thông thường được đặt mua của Pháp sẽ không đáp ứng được nhu cầu chiến lược của nước này trong bối cảnh thế giới luôn diễn biến theo chiều hướng khó lường. 

Thủ tướng Australia nói gì về việc huỷ hợp đồng tàu ngầm với Pháp?  -0
Thủ tướng Morrison cho biết, ông hiểu được sự thất vọng của Pháp, nhưng ông coi lợi ích của Australia là ưu tiên hàng đầu. Ảnh: Getty.

Đặc biệt, lo ngại này xuất hiện vào thời điểm trước khi Canberra hủy bỏ thỏa thuận quốc phòng trị giá hàng tỷ USD với Pháp để chuyển sang ký kết thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân với Mỹ và Anh.

Hôm 19/9, Người Phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ xúc tiến một cuộc điện đàm với Tổng thống Joe Biden trong vài ngày tới để nói về vấn đề này. Còn Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng, quyết định của Australia khiến quan hệ hai bên bị xoáy vào một cuộc khủng hoảng lớn. 

Cùng ngày, The Guardian dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ, một trong những nguồn cơn khiến Pháp khó chịu với những gì diễn ra trong tuần qua là bởi nước này có kinh nghiệm đóng tàu ngầm hạt nhân nhưng lại thiết kế tàu ngầm chạy diesel-điện dựa trên các thông số kỹ thuật ban đầu của chính phủ Australia.

Còn phía Australia đánh giá, phương án tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân của Pháp đòi hỏi Australia phải có một ngành công nghiệp hạt nhân tiên tiến hơn. Trong khi đó Mỹ và Anh sẵn sàng chia sẻ công nghệ của họ.

Linh Đan
.
.
.