Thủ tướng Anh Johnson muốn nắm quyền lâu hơn "bà đầm thép" Margaret Thatcher

Chủ Nhật, 26/06/2022, 09:50

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố ông sẽ nỗ lực để nắm quyền đến giữa thập niên tiếp theo, tức lâu nhất trong vòng 200 năm tại Anh, bất chấp những lời đề nghị ông từ chức.

Reuters ngày 25/6 dẫn lời Thủ tướng Anh đương nhiệm Boris Johnson cho biết, ông sẽ nỗ lực theo đuổi mục tiêu nắm giữ vị trí người đứng đầu chính phủ tới 3 nhiệm kì để dẫn dắt nước Anh phát triển kinh tế, cũng như thực hiện các thay đổi với hệ thống luật pháp và nhập cư.

Thủ tướng Anh Johnson muốn nắm quyền lâu hơn
Thủ tướng Anh đương nhiệm Boris Johnson. Ảnh: SkyNews

"Hiện tại, tôi đang suy nghĩ tích cực về nhiệm kỳ thứ 3. Tôi sẽ xem tiếp lại khi tôi đạt được điều đó", ông Johnson phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Khối thịnh vương chung ở Rwanda. Khi phóng viên đề nghị làm rõ phát ngôn, ông nói rằng, "nhiệm kì thứ 3.. đó là giữa những năm 2030".

Tuyên bố bất ngờ được Thủ tướng Johnson đưa ra vào thời điểm ông đang hứng chịu nhiều áp lực, nước Anh đang ở giữa cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với lạm phát ở mức cao nhất trong 40 năm.

Theo Reuters, để đạt mục tiêu trên, ông Johnson cần chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo vào tháng 12/2024, sau đó là kì bầu cử vào năm 2029. Ngoài ra, ông cũng cần duy trì sự hậu thuẫn của quốc hội để vượt qua các cuộc bỏ phiếu lấy tín nhiệm khi các nghị sĩ yêu cầu.

Hôm đầu tháng, hàng chục nghị sĩ Đảng Bảo thủ cầm quyền đã yêu cầu bỏ phiếu lấy tín nhiệm với ông Johnson tại Quốc hội, nhưng ông đã vượt qua cuộc bỏ phiếu này với tỉ lệ 211 phiếu ủng hộ và 148 phiếu chống, tương đương 59% tỷ lệ ủng hộ.

Trong trường hợp ông có thể tại vị tới năm 2031, ông sẽ đánh bại kỷ lục của "bà đầm thép" Margaret Thatcher, người đã giữ chức Thủ tướng Anh liên tục từ năm 1979 đến 1990, lâu nhất kể từ thế kỉ 20. Nếu kế hoạch thành công, ông cũng sẽ trở Thủ tướng Anh nắm quyền liên tục lâu nhất 200 năm, theo Reuters.

Anh muốn sát cánh tới cùng với Ukraine

Trước đó cùng ngày, ông Johnson khẳng định ông muốn duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ của Anh, cũng như các cường quốc phương Tây cho Ukraine. Ông nhấn mạnh London sẵn sàng bảo lãnh khoản vay 525 triệu USD của Ngân hàng Thế giới cho Ukraine vào cuối năm, nâng tổng hỗ trợ tài chính lên 1,5 tỉ USD.

"Ukraine có thể thắng và sẽ thắng. Nhưng họ cần sự hỗ trợ của chúng ta. Bây giờ không phải là lúc để từ bỏ Ukraine", ông Johnson nói ngày 25/6.

Thái Hà
.
.
.