Thủ phạm một trong những vụ xả súng trường học đẫm máu nhất tại Mỹ lĩnh án chung thân

Thứ Năm, 03/11/2022, 05:58

Thủ phạm gây ra vụ xả súng trường học ở Parkland, bang Florida của Mỹ vào năm 2018, giết chết 17 người và làm bị thương 17 người khác, mới đây đã bị kết án tù chung thân không ân xá.

Thủ phạm một trong những vụ xả súng trường học đẫm máu nhất tại Mỹ lĩnh án chung thân -0
Nikolas Cruz tại phiên xét xử ngày 2/11. Ảnh Reuters. 

Bản án được tuyên ngày 2/11 (giờ địa phương) đối với Nikolas Cruz, 24 tuổi, kẻ gây ra vụ xả súng đẫm máu khi mới 19 tuổi.  

Tháng trước, bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu không kết án tử hình đối với Cruz mà thay vào đó chọn hình phạt chung thân đối với thủ phạm gây ra một trong những vụ xả súng trường học đẫm máu nhất nước Mỹ.

Năm 2021, Cruz nhận tội giết người và âm mưu giết người trong vụ xả súng ngày 14/2/2018. Thời điểm này, người bào chữa cho Cruz cho rằng việc mẹ đẻ của Cruz thường xuyên sử dụng ma túy và rượu khi mang thai đã khiến não anh ta bị tổn thương nghiêm trọng.

Vụ xả súng trường học tại Parkland đã khơi dậy một phong trào thanh niên mới kêu gọi kiểm soát súng ở Mỹ, quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng tư nhân cao nhất trên thế giới và nơi các vụ xả súng hàng loạt và tấn công bằng súng tại trường học đã trở nên thường xuyên.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.