Thông điệp năm mới "ngược chiều" của Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine

Thứ Năm, 01/01/2026, 06:45

Trong thông điệp năm mới 2026, Tổng thống Vladimir Putin nêu niềm tin vào chiến thắng của Nga trong chiến dịch Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định chỉ ký vào một thỏa thuận hòa bình nếu nó có các điều khoản "mạnh mẽ".

RiaNovosti hôm nay (1/1) đăng tải bài phát biểu chúc mừng năm mới 2026 của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó khẳng định hàng triệu người dân Nga luôn sát cánh cùng lực lượng tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. "Chúng tôi tin tưởng vào các bạn và vào chiến thắng của chúng ta", ông nói.

Thông điệp năm mới
Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp chào năm mới 2026. Ảnh: Anadolu

"Tương lai nằm ở phía trước chúng ta và nó sẽ như thế nào phần lớn phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta dựa vào chính mình, vào những người xung quanh, những người thân yêu và chúng ta luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Sự hỗ trợ lẫn nhau đó mang lại cho chúng ta niềm tin rằng tất cả các kế hoạch, hy vọng và ý định của chúng ta sẽ trở thành hiện thực", Tổng thống Putin nói thêm.

Nhà lãnh đạo Nga tin rằng, vận mệnh của mỗi người Nga đều gắn chặt với vận mệnh của nước Nga. Ông tuyên bố, "sức mạnh của sự đoàn kết sẽ quyết định vấn đề chủ quyền, an ninh cũng như sự phát triển trong tương lai của nước Nga".

"Chúng ta là một gia đình lớn, mạnh mẽ và đoàn kết, và vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục làm việc và sáng tạo, đạt được mục tiêu và tiến về phía trước chỉ vì con cháu chúng ta, vì nước Nga vĩ đại", ông nêu rõ.

Từ Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng thời điểm cũng có bài phát biểu năm mới với nội dung chủ yếu xoay quanh tình hình xung đột. Ông cho biết, sau các cuộc đàm phán tại Mỹ, "thỏa thuận hòa bình đã hoàn thành 90%", nhưng 10% còn lại mới là phần quan trọng hơn cả.

"Đây chính là 10% quyết định tất cả, là 10% quyết định hòa bình, vận mệnh của Ukraine và châu Âu, cách sống của người dân. 10% để cứu sống hàng triệu người. 10% quyết tâm cần thiết để xây dựng hòa bình trọn vẹn. 10% sự đoàn kết và trí tuệ rất cần thiết – của người Ukraine, người Mỹ, người châu Âu, toàn thế giới. 10% vì hòa bình", ông Zelensky nói.

Theo truyền thông quốc tế, 10% khúc mắc còn lại trong các cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine chủ yếu xoay quanh vấn đề vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Nga hiện kiểm soát toàn bộ Lugansk và 70-80% Donetsk. Mỹ muốn Ukraine rút hoàn toàn lực lượng khỏi Donetsk, nhưng Kiev không đồng ý.

Thông điệp năm mới
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát thông điệp năm mới 2026. Ảnh: PravdaUkraine

Trong thông điệp năm mới, ông Zelensky một lần nữa bác bỏ đề xuất rút quân khỏi Donbass. Theo lời Tổng thống Zelensky, Ukraine muốn nhanh chóng đạt được hòa bình, nhưng ông sẽ chỉ đặt bút ký vào một thỏa thuận mạnh mẽ. "Sẽ là sai lầm nếu ai đó nghĩ chúng tôi sẵn sàng đầu hàng… Chúng tôi muốn chiến tranh kết thúc, chứ không phải là sự sụp đổ của Ukraine", ông Zelensky tuyên bố.

Xung đột Nga – Ukraine đã bước sang ngày 1.408. Dữ liệu của DeepState, nhóm quan sát chiến sự có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết, Nga trong tháng 12/2025 đã giành kiểm soát thêm 445km2 lãnh thổ, thấp hơn một chút so với tháng 11/2025.

Tối 31/12/2025, hai bên tiếp tục ghi nhận các cuộc tập kích của đối phương. Tại Kiev và nhiều thành phố của Ukraine, còi báo động không kích đã vang lên liên tục, các tiếng nổ lớn xuất hiện trên bầu trời và nhiều người dân đón giao thừa trong hầm trú ẩn.

Tại Nga, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắn rơi 53 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine từ lúc 20h đến 23h tối 31/12/2025 (giờ địa phương). Một loạt sân bay, bao gồm sân bay Domodedovo ở thủ đô Moscow phải tạm dừng hoạt động trong vài giờ vì lí do an ninh.

Thái Hà
.
.
.