Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực hòa giải xung đột Nga- Ukraine, phương Tây thì không

Thứ Hai, 26/12/2022, 10:11

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng phương Tây đã có những hành động khiêu khích và không cho thấy nỗ lực làm trung gian hòa giải cuộc xung đột ở Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ phàn nàn phương Tây không chịu hòa giải xung đột Ukraine -0
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Sputnik

"Thật không may là phương Tây chỉ có những hành động khiêu khích và không nỗ lực làm trung gian hòa giải trong xung đột Ukraine-Nga", RiaNovosti tối 25/12 dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Erzurum.

Ông Erdogan nói thêm, trái ngược với cách tiếp cận của phương Tây, Thổ Nhĩ Kỹ "đảm nhận vai trò trung gian hòa giải vào năm 2020 và đã vận hành được hành lang ngũ cốc ở Biển Đen", nhắc tới thỏa thuận mà Ankara và Liên Hợp Quốc (LHQ) ký với Ukraine, Nga hồi tháng 7/2022.

Theo thỏa thuận nêu trên, Nga tạo điều kiện thiết lập hành lang an toàn để tàu ngũ cốc đến và rời các cảng biển Ukraine được chỉ định; Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ cam kết vận động phương Tây mở đường để Nga cũng được xuất khẩu ngũ cốc và phân bón.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông tin, thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen đã giúp nhiều nước tiếp cận được nguồn cung lương thực. Ông tiết lộ, châu Âu nhận 44% ngũ cốc chuyển qua Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ nhận 16% và chỉ khoảng 14% được chuyển đến các nước châu Phi.

Ông Erdogan cũng khẳng định đang nỗ lực để nối lại hoạt động xuất khẩu phân bón và ngũ cốc Nga. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, Ankara sẽ sử dụng ngũ cốc Nga cung cấp để sản xuất bột mì rồi chuyển chúng miễn phí cho các nước châu Phi khó khăn theo tinh thần đồng thuận mà ông đạt được với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thái Hà
.
.
.