Thổ Nhĩ Kỳ cám ơn các nhóm cứu hộ quốc tế

Thứ Ba, 14/02/2023, 20:40

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các đội cứu hộ tại vùng thảm họa động đất đã giải cứu hơn 8.000 người khỏi đống đổ nát và gửi lời cám ơn sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Trong thông điệp qua video gửi Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới đang diễn ra tại Dubai (UAE), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm nay (14/2) khẳng định, các đội cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới những ngày vừa qua đã giải cứu thành công hơn 8.000 người khỏi đống đổ nát do động đất.

Thổ Nhĩ Kỳ cám ơn các nhóm cứu trợ quốc tế -0
Các nhân viên cứu hộ xuyên đêm đào bới với hi vọng tìm thấy thêm "phép màu" dưới đống đổ nát động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: CNN

Ông Erdogan thông tin thêm, phần lớn trong tổng số 81.000 người bị thương đã được xuất viện, những người còn lại đang được đội ngũ y tế chăm sóc tích cực.

"Tôi cảm ơn các quốc gia anh em, thân thiện đang ngày đêm quyên góp viện trợ giúp đất nước chúng tôi; cũng như gửi các đội tới hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn", ông Erdogan nói, khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ quên "tình bạn mà các bạn thể hiện trong những ngày đen tối này".

Mô tả vụ động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra cách đây hơn một tuần là "thảm họa thiên nhiên kinh hoàng nhất" trong lịch sử, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh tình huống này một lần nữa chứng minh tầm quan trọng của tình đoàn kết quốc tế.

Theo ghi nhận của giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, nước này đã nhận được thông điệp ủng hộ và đề nghị trợ giúp từ hơn 100 quốc gia kể từ sau trận động đất hôm 6/2. Hơn 9.200 nhân viên cứu hộ, chuyên gia tới từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về vùng thảm họa giúp tìm kiếm các nạn nhân.

Đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận gần 32.000 người thiệt mạng và con số vẫn đang tăng. Các chuyên gia cho rằng, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích dưới đống đổ nát sẽ mất nhiều tuần, do đã có hàng ngàn ngôi nhà đổ sập hoàn toàn hoặc một phần vì động đất.

Các đội cứu hộ CAND, QĐND Việt Nam khẩn trương cứu giúp các nạn nhân

Ít ngày sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Công an Việt Nam hôm 9/2 đã cử đoàn công tác cứu nạn đầu tiên gồm 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, gấp rút lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế, hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn tại vùng thảm họa của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ cám ơn các nhóm cứu hộ quốc tế -0
Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Xuống máy bay ngày 10/2, sau 10 giờ di chuyển dưới trời tuyết, sáng 11/2, đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam đã đến thành phố Adiyaman, một trong 3 vùng bị thiệt hại nặng nhất trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ rồi nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Những ngày qua, đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp cùng các nhóm cứu trợ quốc tế giải cứu thành công một thanh niên 17 tuổi mắc kẹt; phát hiện một số nạn nhân dưới đống đổ nát và đưa thành công ít nhất 6 thi thể nạn nhân ra ngoài.

Đến Thổ Nhĩ Kỳ lần này, ngoài việc hỗ trợ thực hiện cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an Việt Nam còn trao tặng Thổ Nhĩ Kỳ hai tấn hàng hóa y tế, gồm các loại thuốc cấp cứu, thuốc thiết yếu; vật tư y tế, lều trại dã chiến; các phương tiện, hóa chất phòng chống dịch và thiết bị y tế sử dụng trong tình huống cấp cứu thảm họa.

Tối 13/2 vừa qua, một đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam cũng đã tới thành phố Antakya, thuộc tỉnh Hatay ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn gồm 76 quân nhân và 6 chó nghiệp vụ cùng nhiều thiết bị chuyên dụng hiện đại.

Ngay sau khi nhận hành lý, đoàn di chuyển về vị trí đóng quân tại một sân vận động ở thành phố Antakya và triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay trong đêm.

Thái Hà
.
.
.