Tham nhũng khiến chính quyền Afghanistan sụp đổ

Thứ Sáu, 03/09/2021, 10:15

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Liên minh châu Âu (EU) cho rằng tình trạng tham nhũng là một trong những nguyên nhân khiến chính quyền Afghanistan thân phương Tây nhanh chóng gục ngã trước Taliban.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước EU hôm 2/9 đã nhóm họp không chính thức ở Slovenia, quốc gia hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu (EC), để thảo luận về các thách thức an ninh chung, tập trung vào tình hình ở Afghanistan sau khi Taliban lên nắm quyền.

Châu Âu nói chính quyền Afghanistan sụp đổ
Taliban với vũ khí thô sơ, đã đè bẹp quân đội Afghanistan được Mỹ trang bị nhiều phương tiện tối tân. Ảnh: Getty Images

Theo UrduPoint, các quan chức cấp cao EU đã cùng nhất trí rằng, tình trạng tham nhũng lan rộng trong chính phủ và quân đội Afghanistan là một trong những nguyên nhân khiến chính quyền Afghanistan nhanh chóng sụp đổ trước Taliban.

"Chúng tôi tự hỏi mẫu số chung của các lực lượng vũ trang Afghanistan và các thể chế ở Afghanistan là gì, tại sao chúng lại sụp đổ nhanh chóng như vậy và câu trả lời rất đơn giản: đó là vì tiền", Bộ trưởng Quốc phòng Slovenia Matej Tonin phát biểu.

Trong báo cáo công bố cách đây vài tuần, Tổng Thanh tra đặc biệt của Mỹ về tái thiết Afghanistan ước tính Washington đã chi gần 83 tỷ USD cho các lực lượng an ninh Afghanistan kể từ khi Mỹ bắt đầu tham chiến tại quốc gia này vào năm 2001.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần từ thời điểm Mỹ và đồng minh tăng tốc chiến dịch rút quân theo thỏa thuận với Taliban hồi năm ngoái, các tay súng Taliban đã dễ dàng đè bẹp quân đội Afghanistan và giành quyền kiểm soát gần như toàn bộ đất nước từ ngày 15/8.

Tờ AlJazeera cho hay, châu Âu dường như không hài lòng với chiến dịch rút quân quá chóng vánh của Mỹ.  Bộ trưởng Quốc phòng các nước EU được cho là đã cân nhắc các đề xuất về một lực lượng phản ứng nhanh của riêng EU để đảm bảo các tình huống hỗn loạn như ở sân bay Kabul không tái diễn trong tương lai.

 

Thiện Nhân
.
.
.