Tàu chở hóa chất gặp tai nạn ở Mỹ

Thứ Ba, 07/02/2023, 09:10

Lực lượng cứu hộ ở bang Ohio, Mỹ ngày 7/2 tiếp tục hút và xử lý “hóa chất độc hại” từ các toa của một tàu chở hàng bị trật bánh cách đây ít ngày.

Tàu chở hóa chất chết người gặp tai nạn ở Mỹ  -0
Các toa tàu chứa hóa chất từ đoàn tàu gặp nạn hôm 3/2. Ảnh Reuters.

Sandy Mackey, phát ngôn viên của Cơ quan xử lý tình huống khẩn cấp bang Ohio, cho biết lực lượng chức năng của bang này đã nỗ lực đốt cháy dần dần vinyl clorua, loại khí rất dễ cháy và có thể gây ung thư, bị rò rỉ từ 5 toa tàu. 

Không có thương vong được báo cáo trong vụ việc. Hiện trường vụ tai nạn nằm ở East Palestine, Ohio, một thị trấn gần biên giới Pennsylvania.

Chuyến tàu do hãng đường sắt Norfolk Southern điều hành, bị trật bánh hôm 3/2, gây ra một đám cháy lớn buộc nhiều gia đình sống ở khu vực bán kính 3 km phải sơ tán.

Lo ngại gia tăng khi hãng đường sắt cho biết các thiết bị giảm áp trên một số toa tàu bị ảnh hưởng, có thể dẫn đến “một sự cố nghiêm trọng”.

Thống đốc Ohio, Mike DeWine cho biết, hàm lượng hóa chất trong 5 toa tàu là “không ổn định và có khả năng phát nổ, có thể bắn ra các mảnh vụn kim loại và khói độc chết người”.

Làm việc với các quan chức của tiểu bang và địa phương, Norfolk Southern cho biết đã lên kế hoạch thông hơi thủ công cho các toa, cho phép các chất bên trong “được rút cạn một cách có kiểm soát” dưới sự giám sát của “các chuyên gia và nhân viên cứu hộ”.

Văn phòng Thống đốc bang cảnh báo rằng khói thải vào không khí từ hoạt động thông gió “có thể gây chết người nếu hít phải” và bất kỳ ai trong vùng “đỏ” được chỉ định xung quanh địa điểm xảy ra tai nạn đều phải đối mặt với “nguy cơ tử vong nghiêm trọng”.

Ngoài ra, chính quyền bang cũng nhấn mạnh những cư dân có trẻ em từ chối lệnh sơ tán có thể bị bắt giữ.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, vinyl clorua là một loại khí không màu, được sản xuất công nghiệp, dễ cháy và được sử dụng chủ yếu trong sản xuất ống polyvinyl clorua (PVC) và các sản phẩm khác. Khí này cũng có trong khói thuốc lá.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.