Taliban yêu cầu được phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Thứ Tư, 22/09/2021, 10:31

Taliban đề cử Suhail Shaheen, phát ngôn viên của nhóm thường trú ở Doha, Qatar làm đại sứ Afghanistan tại Liên Hợp Quốc, đồng thời yêu cầu được phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng đang diễn ra ở New York trong tuần này. 

Theo Reuters, quyền Ngoại trưởng Taliban Amir Khan Muttaqi đã đưa ra yêu cầu trên trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 22/9. Farhan Haq, đại diện phát ngôn của ông Guterres, cũng đã xác nhận bức thư này.

Taliban yêu cầu được phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc -0
Suhail Shaheen - phát ngôn viên Taliban thường trú tại Qatar, người được đề cử vào vị trí đại sứ Afghanistan tại Liên Hợp Quốc. (Ảnh: Reuters)

Động thái từ phía Taliban được đánh giá là đang gây xung đột, khi mà ông Ghulam Isaczai đang là đại diện cho Afghanistan tại Liên Hợp Quốc do chính quyền bị lật đổ hồi tháng trước bổ nhiệm. Trong thư, Taliban cho biết nhiệm vụ của ông Isaczai "coi như đã kết thúc và ông không còn đại diện cho chính quyền Afghanistan nữa".

Ông Haq cho biết các yêu cầu từ phía Taliban đã được đệ trình lên Ủy ban Chứng nhận (Credentials Committee) gồm 9 thành viên, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nga. Theo ông Haq, Uỷ ban này hiện chưa có kế hoạch nhóm họp.

Theo quy định của Đại hội đồng, cho đến khi có quyết định của Ủy ban, ông Isaczai vẫn sẽ đảm nhiệm vai trò đại diện Afghanistan tại Liên Hợp Quốc. Ông Isaczai dự kiến ​​có bài phát biểu vào ngày 27/9 - ngày cuối cùng của phiên họp.

Nếu yêu cầu từ phía Taliban được thông qua, đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của lực lượng này để được quốc tế công nhận, từ đó mở ra các nguồn viện trợ vô cùng cần thiết trong bối cảnh nền kinh tế Afghanistan đang gặp nhiều khó khăn.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho hay, các quốc gia khác có thể xem xét yêu cầu được quốc tế công nhận của Taliban, lấy đó làm đòn bẩy thúc đẩy một chính phủ đa dạng và tôn trọng các quyền ở Afghanistan, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Cao Trung
.
.
.