Taliban tiến vào thủ đô Kabul, Mỹ sơ tán nhân viên đại sứ quán

Chủ Nhật, 15/08/2021, 16:04

Các tay súng Taliban đầu tiên đã tiến vào vùng ngoại ô của thủ đô Kabul, đô thị lớn cuối cùng còn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội chính phủ Afghanistan.

Vài giờ sau thông tin Taliban chiếm được thành phố Jalalabad lớn thứ 5 của Afghanistan, hãng tin AP chiều nay (15/8, giờ Hà Nội) xác nhận những tay súng đầu tiên của nhóm đã tiến vào vùng ngoại ô của thủ đô Kabul, hiện thuộc quyền kiểm soát bởi quân đội trung thành với chính phủ Afghanistan.

Taliban tiến đến thủ đô Kabul -0
Trực thăng xuất hiện bên trên Đại sứ quán Mỹ ở Kabul. Ảnh: AP 

Theo AP, các binh sĩ Taliban đã có mặt tại các quận Kalakan, Qarabagh và Paghman. Hiện chưa có thông tin nào về các cuộc giao tranh giữa Taliban và lực lượng chính phủ ở Kabul.

Cùng ngày, đại diện Taliban ở Doha, Qatar xác nhận nhóm đã chỉ thị các tay súng "dừng bước tại các lối vào của Kabul và không di chuyển sâu trong thành phố". "Đến khi nào quá trình chuyển giao diễn ra, chính phủ Afghanistan phải chịu trách nhiệm về an ninh ở Kabul", thông báo của Taliban có đoạn.

Tuy nhiên, Taliban nói rằng đây không phải một thông báo ngừng bắn. "Chúng tôi chỉ không muốn bất cứ một dân thường nào bị thương hoặc thiệt mạng cho đến khi chúng tôi kiểm soát", Taliban tuyên bố.

Guardian dẫn một phát ngôn khác của Taliban khẳng định, nhóm không có ý định trả thù bất cứ ai, kể cả những người đã từng phục vụ trong cơ quan công quyền hoặc quân đội chính phủ Afghanistan, đồng thời kêu gọi dân chúng Afghanistan "ở lại đất nước của mình, không ra đi vì sợ hãi".

afghanistan_maps_taliban_promo_1-1628993260891.jpg
Hai bản đồ do New York Times tổng hợp về tình hình Afghanistan, trong đó bên trái ghi nhận ngày 5/5, bên phải ngày 14/8. Màu vàng đậm là khu vực Taliban kiểm soát, màu trắng do lực lượng chính phủ ở Kabul nắm giữ và vùng màu vàng nhạt là nơi đang tranh chấp. 

Taliban hiện kiểm soát hầu hết lãnh thổ Afghanistan cùng 4 trong 5 thành phố lớn nhất của Afghanistan là Kandahar, Herat, Jalalabad và Mazar-i-Sharif. Trong đó, 2 thành phố Mazar-i-Sharif và Jalalabad được Taliban chiếm đóng nhanh chóng trong ngày 14 và 15/8 do lực lượng an ninh tại đây hoặc đầu hàng, hoặc đã bỏ trốn.

Trong bối cảnh Taliban áp sát Kabul, lực lượng Mỹ đang gấp rút đẩy nhanh tiến trình sơ tán công dân, các phái bộ ngoại giao của Mỹ và đồng minh, cũng như người Afghanistan hợp tác với Mỹ ở Kabul một cách "an toàn và có trật tự", như mô tả của giới chức Mỹ.

Hai nguồn tin nói với AP rằng các nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ đã tiêu hủy toàn bộ tài liệu nhạy cảm. Clarissa Ward, phóng viên hãng CNN, tiết lộ, các cuộc sơ tán sẽ được tiến hành 24/7 để đưa tất cả mọi người khỏi sứ quán Mỹ ở Kabul trước ngày 17/8.

Hôm 14/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chấp thuận bố trí đến 5.000 quân nhân Mỹ tới Afghanistan để đẩy nhanh tiến trình này. Trong thông điệp từ Nhà Trắng, ông Biden cảnh báo Mỹ sẽ có phản ứng quân sự "mạnh mẽ và ngay lập tức" trước bất cứ hành động nào của Taliban gây nguy hiểm cho người Mỹ.

Thiện Nhân
.
.
.