Taliban quyết không hợp tác chống IS cùng Mỹ

Chủ Nhật, 10/10/2021, 09:04

Lực lượng Taliban nắm quyền ở Afghanistan muốn có "trang mới" trong quan hệ với Mỹ, song khẳng định họ đủ năng lực tự chiến đấu chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và sẽ không hợp tác cùng Mỹ trong lĩnh vực này.

"Chúng tôi đủ sức tự mình chống lại IS", Guardian ngày 9/10 dẫn lời người phát ngôn chính trị của Taliban Suhail Shaheen khi được hỏi về việc liệu Taliban có sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đối phó IS, trong bối cảnh nhóm khủng bố đang mở động hoạt động ở Afghanistan hay không.

Taliban quyết không hợp tác chống IS cùng Mỹ -0
Các thành viên Taliban. Ảnh: Reuters

Chỉ trong vài tuần gần đây, nhánh Afghanistan của IS, được định danh là IS-K, đã tiến hành một loạt vụ tấn công đẫm máu chống lại Taliban và người Hồi giáo thiểu số Afghanistan, bao gồm vụ đánh bom nhằm vào giáo đường ở Kunduz làm hơn 70 người chết và vụ đánh bom sân bay Kabul làm hơn 130 người thiệt mạng.

Quyết định khước từ hợp tác với Mỹ được quan chức Taliban đưa ra trước thềm cuộc họp đầu tiên giữa Mỹ và Taliban kể từ khi Washington rút sạch lực lượng khỏi quốc gia Nam Á hôm cuối tháng 8/2021.

Theo AlJazeera, trong ngày đầu tiên của cuộc gặp kể trên, ông Amir Khan Muttaqi, quyền ngoại trưởng trong chính quyền Taliban nói rằng hai bên đã thảo luận về việc "mở ra trang mới" trong mối quan hệ song phương.

Nhà ngoại giao của Taliban cho biết trọng tâm của phái đoàn Afghanistan là viện trợ nhân đạo, cũng như việc thực hiện thỏa thuận mà Taliban đã ký với Mỹ năm ngoái, văn kiện dẫn đến việc Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan.

Ông Muttaqi cũng tiết lộ, phái đoàn Afghanistan đã yêu cầu Mỹ giải phóng các khoản dự trữ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan ở nước ngoài, song chưa rõ hiệu quả. Taliban nhấn mạnh Mỹ đã ngỏ ý sẵn sàng cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho người dân Afghanistan.

Trước đó, một nguồn thạo tin Taliban tiết lộ chương trình nghị sự của các cuộc hội đàm với Mỹ sẽ bao gồm các lệnh trừng phạt, việc mở cửa lại Đại sứ quán Mỹ ở Kabul và thành lập một chính phủ toàn diện. Taliban cũng có kế hoạch gặp gỡ đại diện của Liên minh châu Âu (EU).

Thái Hà
.
.
.