Số ca nhập viện vì COVID-19 cao kỷ lục, Mỹ tiếp tục hạn chế đi lại với Canada

Thứ Ba, 11/01/2022, 09:11

Theo thống kê của Reuters, số ca nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục trong ngày 10/1 (giờ địa phương), do sự gia tăng các ca nhiễm biến thể Omicron tại nhiều bang.

Số ca nhập viện vì COVID-19 cao kỷ lục, Mỹ tiếp tục hạn chế đi lại với Canada  -0
Số ca nhập viện lớn có thể gây áp lực lên hệ thống y tế. Ảnh minh họa Reuters. 

Theo đó, đã có 132.646 ca nhập viện vì COVID trong ngày 10/1, vượt qua kỷ lục 132.051 ca được thiết lập vào tháng 1 năm ngoái.

Số ca nhập viện đã tăng đều đặn kể từ cuối tháng 12, tăng gấp đôi trong ba tuần qua, khi biến thể Omicron nhanh chóng vượt qua Delta và trở thành chủng “thống trị” số ca nhiễm tại Mỹ.

Các bang Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Missouri, Ohio, Pennsylvania, Vermont, Virginia, Washington D.C. và Wisconsin đã báo cáo số ca nhập viện cao kỷ lục trong thời gian qua.

Mặc dù được cho là ít có khả năng gây ra bệnh nặng hơn, tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng số ca nhiễm Omicron tăng cao vẫn có khả năng gây ra áp lực lớn cho hệ thống y tế.

Trung bình, Mỹ ghi nhận hơn 500.000 ca nhiễm mỗi ngày trong vòng một tuần qua. Số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày cũng đã tăng gấp đôi trong thời gian gần đây.

Đến nay, chỉ có 7 bang chưa lập các kỷ lục mới về số ca nhiễm COVID-19. Washington, D.C., đang dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm mới trên đầu người trong tuần qua, tiếp theo là Rhode Island, New York, New Jersey, Massachusetts và Vermont. Số ca tử vong trung bình là 1.700 ca mỗi ngày.

Mới đây, Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) và Bộ Ngoại giao đã đưa ra khuyến cáo cấm đi lại đối với nước láng giềng Canada do lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron.

Theo đó, CDC tăng mức cảnh báo di chuyển lên “mức 4” – mức rất cao đối với Canada, khuyến cáo người dân Mỹ nên tránh đi lại, trong khi Bộ Ngoại giao ngày 10/1 cũng ra khuyến nghị “mức 4” – không đi lại với Canada, với lý do số ca nhiễm COVID-19 tăng cao.

Hiện CDC đã liệt tên 80 địa điểm vào danh sách “hạn chế đi lại” ở mức độ 4. Hồi tháng 11 năm ngoái, Mỹ dỡ lệnh hạn chế đi lại trên đất liền với Canada và Mexico đối với những người nước ngoài đã được tiêm chủng đầy đủ.

Tiến Dũng
.
.
.