Số ca COVID-19 phá kỉ lục ở Tokyo, Thủ tướng Nhật cảnh báo hệ thống y tế sụp đổ

Thứ Bảy, 31/07/2021, 18:05

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cảnh báo hệ thống y tế nước này có thể sụp đổ nếu tốc độ lây lan COVID-19 liên tiếp phá kỉ lục như hiện nay.

Hãng tin JapanTimes của Nhật Bản ngày 31/7 cho biết, chính phủ nước này đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp tại các tỉnh Kanagawa, Saitama, Chiba và Osaka từ ngày 2/8 tới, đồng thời kéo dài tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở thủ đô Tokyo và thành phố Okinawa đến ngày 31/8.

Số ca COVID-19 phá kỉ lục ở Tokyo, Thủ tướng Nhật cảnh báo hệ thống y tế sụp đổ -0
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Ảnh: AP 

"Số ca bệnh đang lan rộng ở Tokyo và khu vực đô thị phía Tây với một tốc độ khủng khiếp mà chúng ta chưa từng chứng kiến trước đó", Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide giải thích cho quyết định mới.

Theo quy định, các địa phương trong tình trạng khẩn cấp vì COVID-19 của Nhật Bản phải đóng cửa sớm hoặc dừng hoàn toàn hoạt động của nhà hàng, quán bar, đồng thời yêu cầu người dân hạn chế đi lại để giảm đà lây lan.

Ông Suga nhấn mạnh, Chính phủ Nhật Bản sẽ không ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc mà tập trung tăng tốc độ chủng ngừa vaccine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nhật Bản thừa nhận hệ thống y tế nước này có thể sụp đổ nếu tốc độ lây lan COVID-19 duy trì ở mức cao như hiện nay.

Nhật Bản hiện đang trong làn sóng lây nhiễm COVID-19 nhanh nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện, với số ca nhiễm hàng ngày ở mức cao. Mainichi chiều nay (31/7) cho biết thủ đô Tokyo đã lần đầu tiên ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm mới COVID-19.

Trước đó, ngày 30/6, thành phố thủ đô của Nhật Bản báo cáo hơn 3.300 ca, chiếm khoảng 1/3 trong tổng số 10.744 ca nhiễm mới ghi nhận toàn quốc, cũng là ngày thứ hai liên tiếp quốc gia châu Á báo cáo hơn 10.000 ca nhiễm mới.

Theo Mainichi, Thủ tướng Suga tin rằng không có mối liên hệ nào giữa các sự kiện thể thao của Olympic 2020 với việc số ca nhiễm mới COVID-19 gia tăng ở Tokyo. Ông Suga khẳng định các biện pháp mạnh mẽ đã được thực hiện nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan giữa các vận động viên và nhân viên bản địa phục vụ Thế vận hội.

Thiện Nhân
.
.
.