Sau màn đổ bộ lên Mặt Trăng, Ấn Độ triển khai sứ mệnh Mặt Trời

Thứ Ba, 29/08/2023, 07:47

Ấn Độ khởi động sứ mệnh nghiên cứu Mặt Trời với việc phóng một vệ tinh quan sát hiện đại vào đầu tuần tới, không lâu sau khi nước này hạ cánh thành công trạm đổ bộ xuống Mặt Trăng.

Sau màn đổ bộ lên Mặt Trăng, Ấn Độ triển khai sứ mệnh Mặt Trời -0
Hình ảnh minh họa của Aditya-L1. Ảnh: The Quint

IndianExpress tối 28/8 (giờ địa phương) dẫn thông báo của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) xác nhận nước này ngày 2/9 tới sẽ phóng tên lửa đẩy vũ trụ PSLV mang vệ tinh Aditya-L1 vào không gian từ sân bay vũ trụ ở khu vực Sriharikota thuộc bang Andhra Pradesh trong sứ mệnh nghiên cứu Mặt Trời đầu tiên.

Vệ tinh Aditya-L1 theo đó sẽ di chuyển khoảng 1,4 triệu km từ Trái Đất đến điểm L-1 (Điểm Langrange) lý tưởng để quan sát Mặt Trời, gấp khoảng 4 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Thời gian di chuyển dự kiến có thể mất khoảng 4 tháng liên tục.

Sau khi phóng, Aditya-L1 sẽ được đưa lên quỹ đạo thấp của Trái Đất bằng tên lửa PSLV rồi tìm thời điểm thích hợp để kích hoạt động cơ đẩy di chuyển vào quỹ đạo mới đến điểm L-1.

Thông qua 7 thiết bị quan sát được gắn trên Aditya-L1, các nhà khoa học Ấn Độ kì vọng có thể quan sát và nghiên cứu kĩ lưỡng hơn về các hiện tượng diễn ra ở Mặt Trời, từ đó tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến các trận bão từ và có liên hệ trực tiếp đến hiện tượng cực quang trên Trái Đất.

Sứ mệnh nghiên cứu Mặt Trời của ISRO được công bố vài ngày sau khi Ấn Độ trở thành nước đầu tiên hạ cánh thành công trạm đổ bộ Vikram ở điểm gần cực Nam Mặt Trăng. Trước khi Vikram đổ bộ, tàu Luna-25 của Nga cũng cố gắng hạ cánh xuống cực Nam Mặt Trăng, nhưng thất bại.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và nhiều quan chức cấp cao nước này đánh giá New Delhi đang bước vào "kỷ nguyên vàng" của chương trình thám hiểm không gian.

Thái Hà
.
.
.