Sau Kiev, Thủ tướng Hungary sang Moscow gặp ông Putin

Thứ Sáu, 05/07/2024, 17:28

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đến Moscow để gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin, ít ngày sau khi ông có cuộc đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev.

Thông tấn Nga Interfax hôm nay (5/7) cho biết, Thủ tướng Viktor Orban của Hungary, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU), đã đến thủ đô Moscow của Nga, nơi ông có cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin.

Sau Kiev, Thủ tướng Hungary sang Moscow gặp ông Putin -0
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong một cuộc gặp diễn ra cách đây vài năm. Ảnh: Reuters

Phủ Thủ tướng Hungary xác nhận chuyến công du của ông Orban là "một phần của sứ mệnh hòa bình", nhưng nhấn mạnh nhà lãnh đạo Hungary sẽ không đại diện cho EU khi gặp gỡ Tổng thống Nga Putin.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Orban cũng nêu rõ, "chức chủ tịch luân phiên của EU không có nhiệm vụ thay mặt EU đàm phán". "Chúng tôi không ngồi chờ chiến tranh kết thúc một cách thần kì. Chúng tôi sẽ trở thành nhân tố thực hiện những bước đầu tiên hướng đến hòa bình", ông Orban viết.

Chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Orban diễn ra 3 ngày sau khi ông tới thăm thủ đô Kiev của Ukraine và gặp gỡ Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky, nơi ông kêu gọi Ukraine nhanh chóng ngừng bắn để thúc đẩy đàm phán với Nga.

Ngược lại, ông Zelensky đã đề nghị ông Orban ủng hộ nỗ lực hòa bình của Kiev, cho rằng, chuyến thăm đầu tiên của ông Orban tới Kiev kể từ khi xung đột nổ ra, là một bước tiến quan trọng. "Tôi mời Hungary và Thủ tướng Orban tham gia các nỗ lực liên quan", ông Zelensky hôm 2/7 phát biểu.

Trong ngày 5/7, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU Josep Borrel cũng ra tuyên bố nhấn mạnh, chuyến thăm của ông Orban "nằm trong khuôn khổ quan hệ song phương" Nga-Hungary. "Thủ tướng Orban không nhận được bất cứ yêu cầu nào từ Hội đồng EU về việc đến thăm Moscow", ông Borrel nêu.

Sau gần hai năm rưỡi giao tranh, Nga và Ukraine chưa cho thấy họ sẵn sàng ngừng bắn. Tổng thống Putin ngày 4/7 nhấn mạnh, Nga sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine, nhưng thông báo Moscow sẽ không ngừng bắn trước khi đạt thỏa thuận.

“Dừng giao tranh mà chưa đạt thoả thuận then chốt sẽ là sai lầm. Chúng tôi không cho phép đối phương lợi dụng ngừng bắn để cải thiện vị thế, tái vũ trang. Chúng tôi cần đảm bảo phía bên kia thực hiện những bước đi cần thiết”, ông Putin phát biểu.

Thái Hà
.
.
.