Sau Kharkov, Ukraine đẩy mạnh phản công Nga ở chiến tuyến Donbass

Thứ Tư, 14/09/2022, 15:09

Ukraine khẳng định họ không những đã ngăn chặn đà tiến công của Nga ở trên mặt trận Donbass mà còn đang tiến hành các đợt phản công nhằm đẩy lùi Nga khỏi các khu vực trọng yếu.

Reuters hôm nay (14/9) dẫn lời ông Oleksiy Arestovych, cố vấn Tổng thống Ukraine, xác nhận, sau khi tái kiểm soát phần lớn lãnh thổ tỉnh Kharkov ở phía Đông Bắc, Ukraine đang tiếp tục đà phản công trên mặt trận Donbass gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, dù tốc độ chậm hơn.

Sau Kharkov, Ukraine đẩy mạnh phản công Nga ở chiến tuyến Donbass -0
Thiết giáp Nga bị phá huỷ trong xung đột ở Ukraine. Ảnh: Reuters

"Chúng ta đang có một cuộc tiến công nhắm vào Lyman và có thể sẽ có thêm một cuộc tấn công nhắm vào Siversk", ông Arestovych nói. "Chúng tôi sẽ tăng cường tiến công và giành lại các vùng lãnh thổ".

Lyman là trung tâm đường sắt quan trọng thuộc tỉnh Donetsk nhưng lại rất gần ranh giới tỉnh Lugansk và chỉ cách thành phố chiến lược Severodonetsk khoảng 60 km về phía Tây. Nga kiểm soát thành phố Lyman từ tháng 5/2022. Trong khi đó, Siversk cách Lyman khoảng 30km.

Cùng ngày, KyivIndependent dẫn một thông báo khác của quân đội Ukraine khẳng định họ đã chặn thành công 8 đợt tấn công của lực lượng Nga ở tỉnh Donetsk.

Quân đội Ukraine cũng tuyên bố, Nga đã mất 555 phương tiện, khí tài các loại khi rút quân khỏi Kharkov sau đợt phản công bất ngờ của Kiev, trong đó bao gồm ít nhất 86 xe tăng, 158 thiết giáp, 106 tổ hợp pháo, 159 xe cơ giới và 46 đơn vị khí tài khác.

Sau Kharkov, Ukraine đẩy mạnh phản công Nga ở chiến tuyến Donbass -0
Bản đồ chiến sự miền Đông Ukraine, trong đó vùng màu vàng do Ukraine vừa tái kiểm soát trong chiến dịch phản công, vùng màu hồng do Nga và lực lượng ly khai nắm giữ. Ảnh: ISW/Guardian

Hình ảnh do Ukraine công bố cho thấy nhiều phương tiện bị hư hại, song một số vẫn trong trạng thái hoạt động tốt. Tuy vậy, giới quan sát cho rằng một số khí tài dường như thuộc về dân quân của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, không phải của lực lượng chính quy Nga.

Ở chiều ngược lại, Nga  ngày 13/9 thông báo quân đội nước này tập kích quy mô lớn lực lượng Ukraine trên mọi chiến tuyến, khiến "800 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài thương vong". Quân đội Nga phá hủy 5 kho đạn, 12 sở chỉ huy, 47 đơn vị pháo binh, 152 điểm tập kết của lực lượng Ukraine, cũng như bắn rơi một trực thăng Mi-8 của đối phương.

Mỹ: Quân đội Nga vẫn rất mạnh!

Tại cuộc họp báo ngày 13/9, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhận định, Nga dù gặp nhiều thách thức tại Ukraine trong bối cảnh Kiev đẩy mạnh đà phản công, song quân đội nước này vẫn "rất lớn và hùng hậu".

"Nga vẫn sở hữu lực lượng quân đội có khả năng gây ra thiệt hại lớn. Chúng ta có thể thấy điều này mang tới ảnh hưởng gì ở Ukraine. Ông Putin vẫn còn rất nhiều năng lực quân sự dự trữ, không chỉ ở Ukraine mà có thể ở những nơi khác", ông Kirby nói.

Thiện Nhân
.
.
.