Sau cắt khí đốt, Nga trục xuất 14 nhà ngoại giao Bulgaria

Thứ Sáu, 05/08/2022, 18:15

Nga thông báo trục xuất 14 nhân viên ngoại giao Bulgaria, bước đi nhằm đáp trả việc quốc gia EU trước đó trục xuất 70 nhân viên ngoại giao của Moscow.

Sau cắt khí đốt, Nga trục xuất 14 nhà ngoại giao Bulgaria -0
Bên ngoài Đại sứ quán Bulgaria ở Moscow. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (5/8) đã triệu Đại sứ Bulgaria tại Moscow Atanas Krystin tới để trao công hàm về việc 14 nhân viên ngoại giao Bulgaria tại Nga đã được đưa vào danh sách "không hoan nghênh" và yêu cầu họ rời khỏi lãnh thổ Nga, Interfax đưa tin.

Phía Nga xác nhận động thái trên là nhằm phản ứng với việc Bulgaria cách đây ít tuần quyết định trục xuất 70 nhà ngoại giao của Moscow, đồng thời đóng cửa Tổng lãnh sự quán của Nga ở thành phố Ruse phía Bắc quốc gia vùng Balkan này.

"Bulgaria chịu trách nhiệm về diễn biến này", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh. "Những hành động như vậy không chỉ gây thiệt hại cho mối quan hệ giữa hai nước mà còn là minh chứng cho việc phương Tây sẵn sàng hi sinh lợi ích của các đối tác chỉ để gây tổn hại tới Nga".

Bulgaria là thành viên Liên minh châu Âu (EU) và NATO, từng có quan hệ văn hóa, lịch sử và kinh tế gần gũi với Nga. Quan hệ hai nước xấu đi từ năm 2019 do các cáo buộc gián điệp. Sự gắn kết giữa hai bên tiếp tục tục tuột dốc khi Bulgaria phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Bulgaria cũng là quốc gia đầu tiên bị Nga cắt khí đốt với lí do từ chối thanh toán bằng đồng ruble từ cuối tháng 4/2022. Tuy vậy, Bulgaria được cho là vẫn âm thầm đàm phán với tập đoàn Gazprom của Nga về khả năng tiếp tục nhập khẩu năng lượng Nga.

Thái Hà
.
.
.