Sau 5 chuyến công du, Thủ tướng Hungary vạch kế hoạch hòa bình Ukraine

Thứ Hai, 15/07/2024, 16:32

Thủ tướng Hungary Viktor Orban vạch ra một kế hoạch hòa bình nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine rồi gửi chúng đến các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU).

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Magyar Nemzet ngày 15/7, ông Balazs Orban, cố vấn chính trị của Thủ tướng Hungary Viktor Orban, xác nhận nhà lãnh đạo Hungary đã vạch kế hoạch hòa bình giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine rồi gửi nó tới các nhà lãnh đạo EU, RiaNovosti đưa tin.

Thủ tướng Hungary vạch kế hoạch hòa bình Ukraine -0
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Reuters

"Kế hoạch của Thủ tướng Orban đang được các lãnh đạo EU bàn thảo. Nó (được xây dựng) dựa trên đánh giá thực tế về tình hình, các mục tiêu thực tế và thời gian biểu phù hợp", ông Balazs Orban nói.

Thông tin chi tiết về kế hoạch của Thủ tướng Hungary không được tiết lộ. Cố vấn Balazs Orban khẳng định, Hungary là "một nhà hòa giải có năng lực" và sẽ tận dụng nhiệm kỳ Chủ tịch EU để thuyết phục các nước EU về kế hoạch hòa bình và "tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán".

Hungary giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU từ ngày 1/7 đến 31/12/2024. Trong tuần đầu tháng 7/2024, Thủ tướng Hungary Orban đã công du Kiev (ngày 2/7) để gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và sau đó đến Moscow (ngày 5/7) để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ở Kiev, Thủ tướng Orban kêu gọi Ukraine nhanh chóng tiến đến ngừng bắn để thúc đẩy đàm phán với Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky đã đề nghị ông Orban ủng hộ kế hoạch hòa bình của Kiev, cho rằng, chuyến thăm của ông Orban tới Ukraine là một bước tiến quan trọng.

Ở Moscow, Thủ tướng Orban tuyên bố Hungary có thể là quốc gia duy nhất trong EU duy trì quan hệ và đối thoại với cả Nga lẫn Ukraine. Điện Kremlin sau đó nhấn mạnh, ông Orban và ông Putin đã có "cuộc trò chuyện thẳng thắn" về mọi vấn đề liên quan đến Ukraine.

Ít ngày sau, hôm 8/7, Thủ tướng Hungary được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp ở thủ đô Bắc Kinh trong chuyến công du được ông Orban mô tả là "sứ mệnh hòa bình 3.0". Hai lãnh đạo đã nhất trí rằng, các cường quốc cần hỗ trợ Nga và Ukraine tái khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp.

Nhân chuyến đi Washington (Mỹ) dự hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Orban tổ chức một gặp trong khuôn khổ "sứ mệnh hòa bình 4.0" với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới môi giới thành công các cuộc đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, cũng như thỏa thuận về hành lang ngũ cốc biển Đen.

Sau đó, Thủ tướng Orban đã thực hiện "sứ mệnh hòa bình 5.0" khi bay tới dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida (Mỹ) để gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông Trump từng cam kết chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong vòng một ngày nếu thắng cử.

Thái Hà
.
.
.