Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024:

Rượt đuổi gay cấn trước “chặng nước rút”

Thứ Ba, 10/09/2024, 07:04

Các cuộc thăm dò dư luận trên toàn nước Mỹ cho thấy ứng viên Tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ đến từ đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris đang bám đuổi sít sao trước buổi tranh luận trực tiếp, được đánh giá là phát súng mở màn “chặng nước rút” cuộc đua vào Nhà Trắng 2024.

Hãng tin New York Times của Mỹ ngày 9/9 công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận do tờ này và Đại học Siena thực hiện trong tuần đầu tháng 9/2024 trên toàn nước Mỹ cho thấy, ứng viên Tổng thống Mỹ đảng Cộng hoà Donald Trump nhận được ủng hộ từ 48% số người được hỏi, so với 47% của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên đảng Dân chủ. Trong khi khoảng cách giữa hai ứng viên chỉ vỏn vẹn 1%, tờ New York Times lưu ý rằng, kết quả khảo sát có thể có sai số đến 3%, đồng nghĩa với việc ông Trump và bà Harris gần như có cơ hội ngang nhau khi Mỹ tổ chức bỏ phiếu chính thức vào ngày 5/11/2024 tới đây.

Vẫn theo kết quả thăm dò của New York Times/Đại học Siena, tại 7 bang chiến trường (nơi chưa rõ xu hướng ủng hộ ứng viên nào), bà Harris có tỷ lệ ủng hộ ngang bằng hoặc cao hơn ông Trump một chút.

Trước đó, cuộc khảo sát khác do CBSNews và YouGov công bố cuối tuần vừa qua cho kết quả hai ứng viên Trump-Harris cạnh tranh gay gắt ở các bang chiến trường. Bà Harris dẫn trước ông Trump ở Michigan (50% so với 49%) và bang Wisconsin (51% so với 49%), nhưng hai người đang ngang nhau ở bang Pennsylvania.

Rượt đuổi gay cấn trước “chặng nước rút” -0
Màn tranh luận của ông Trump và bà Harris sẽ thu hút hàng chục triệu người theo dõi. Ảnh: Dailysabah

Chỉ còn hơn 8 tuần là tới ngày bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ. Các kết quả trên cho thấy tỷ lệ ủng hộ của hai ứng viên không thay đổi đáng kể từ tháng 7/2024, thời điểm Tổng thống đương nhiệm Joe Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử và ủng hộ cấp phó Kamala Harris trở thành đại diện đảng Dân chủ.

Các cuộc thăm dò được thực hiện ngay trước khi ông Trump và bà Harris bước vào cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình vào ngày 10/9 (sáng 11/9, giờ Hà Nội), được đánh giá là sẽ mở màn “chặng nước rút” cuộc đua vào Nhà Trắng. Đây là lần thứ 7 ông Trump đứng trên sân khấu tranh luận với tư cách ứng viên Tổng thống - cao nhất trong lịch sử Mỹ hiện đại. Trong khi đó, đây là lần đầu bà Harris tham gia tranh luận kiểu này.

Các chuyên gia nhận định, cử tri sẽ tiếp tục chứng kiến một ứng viên Donald Trump quyết liệt, đồng thời hiểu hơn về nữ ứng viên tới từ đảng Dân chủ. Bà Harris đến nay mới có một buổi phỏng vấn gần đây với đài CNN và chưa đối mặt nhiều chất vấn gay gắt về chính sách.

Theo ABCNews, hãng truyền thông tổ chức buổi tranh luận, màn “đấu trí” của ông Trump và bà Harris có quy tắc tương tự cuộc tranh luận Trump-Biden hồi tháng 6, bao gồm quy định tắt mic khi không phát biểu - điều mà đội ngũ của bà Harris từng cố gắng thay đổi. Chương trình lần này dự kiến kéo dài 90 phút. Hai ứng viên sẽ đứng trên bục trong suốt thời gian diễn ra. Họ không phát biểu mở màn và được cho hai phút mỗi người để phát biểu kết thúc. Mỗi ứng viên được phát bút và giấy trắng nhưng không mang đạo cụ hoặc giấy nhớ đã viết. Ông Trump và bà Harris sẽ có hai phút trả lời câu hỏi của người điều phối, hai phút phản biện và thêm một phút để phản hồi lại.

New York Times tiết lộ, hai ứng viên đang có cách chuẩn bị rất ngược nhau trước khi lên sóng truyền hình. Theo đó, bà Harris đã dành tới 5 ngày tại một khách sạn ở thành phố Pittsburgh (bang Pennsylvania) để tập rượt tranh luận. Nữ ứng viên đảng Dân chủ cũng tập hợp một đội ngũ hỗ trợ tranh luận do Karen Dunn, luật sư kỳ cựu của đảng Dân chủ, dẫn đầu.

Ông Philippe Reines, người từng đóng vai ông Trump để tập tranh luận với bà Hillary Clinton 8 năm trước, tiếp tục được chọn đóng vai ông Trump trong cuộc đấu với bà Harris. Quá trình chuẩn bị tập trung vào nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến chính sách. Bà Harris cùng đội ngũ còn tìm phương án “chọc tức” ông Trump để khiến đối thủ mất bình tĩnh. Họ muốn thể hiện bà Harris là một phụ nữ không sợ hãi, không khuất phục, sẽ đứng lên “đấu” lại ông Trump. Bà Harris cũng có thể nhắc đến cách tiếp cận gây tranh cãi của cựu Tổng thống Trump trong việc buộc Mexico trả tiền xây tường biên giới miền Nam nước Mỹ hay việc ứng phó với COVID-19.

Trong khi đó, Karoline Leavitt, thư ký báo chí của ông Trump, khẳng định cựu Tổng thống không cần thực hành nhiều trong quá trình chuẩn bị. “Ông Trump đã chứng tỏ mình là một trong những người tranh luận giỏi nhất trong lịch sử chính trị, bằng chứng là hạ đo ván ông Biden”, bà Leavitt khẳng định, nhắc đến cuộc tranh luận hồi cuối tháng 6. “Khác với bà Harris, ông Trump nắm rõ các vấn đề, thường xuyên trả lời phỏng vấn và nhận câu hỏi từ truyền thông thù địch gần như mỗi ngày”.

Hơn 50 triệu người Mỹ đã theo dõi trực tiếp cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Biden hồi tháng 6/2024. Cuộc tranh luận lần này của ứng viên đại diện hai đảng Dân chủ và Cộng hòa dự kiến thu hút lượng khán giả lớn hơn nhiều. Giới quan sát tin rằng, màn thể hiện trước hàng chục triệu cử tri sắp tới sẽ là cơ hội then chốt để ông Trump và bà Harris đảo ngược quan điểm của cử tri, từ đó vượt lên trên đối thủ.

Thái Hà
.
.
.