Châu Âu sôi sục sau hành động quân sự của Nga với Ukraine

Thứ Năm, 24/02/2022, 15:33

Liên minh châu Âu cho biết đang lên kế hoạch áp dụng “các biện pháp trừng phạt mạnh tay nhất, khắc nghiệt nhất” từng được cân nhắc đối với Nga trong cuộc họp khẩn được triệu tập ngày 24/2, ngay sau khi Nga tấn công Ukraine. 

Quốc tế sôi sục sau hành động quân sự của Nga với Ukraine  -0
Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg lên án hành động quân sự của Nga. Ảnh Getty Images. 

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh EU sẽ “buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm” vì tấn công Ukraine, đồng thời cho biết “mục tiêu của các biện pháp này là nhằm đảm bảo sự ổn định tại châu Âu và trật tự hòa bình quốc tế”, theo AP. 

“Chúng tôi sẽ đệ trình một gói các biện pháp trừng phạt mạnh tay và có mục tiêu để các nhà lãnh đạo châu Âu phê duyệt”, bà Ursula von der Leyen cho biết.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết đây sẽ là các biện pháp trừng phạt “mạnh mẽ nhất và khắc nghiệt nhất” mà EU từng cân nhắc.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Nga phải “ngay lập tức” chấm dứt các hoạt động quân sự ở Ukraine.

“Pháp cực lực lên án quyết định gây chiến với Ukraine của Nga. Nga phải chấm dứt các hoạt động quân sự ngay lập tức”, Tổng thống Pháp cho biết, đồng thời nói thêm Pháp “đứng về phía Ukraine và sát cánh với người dân Ukraine” và “đang hợp tác với các đối tác nhằm kết thúc cuộc chiến”.

Tổng thống Pháp đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Vlodymyr Zelensky vào sáng sớm 24/2, trong đó ông Zelensky thúc giục Pháp có “nhiều biện pháp can thiệp” để hỗ trợ Ukraine, theo Điện Elysee.

Quốc tế sôi sục sau hành động quân sự của Nga với Ukraine  -0
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi chấm dứt ngay cuộc chiến. Ảnh Getty Images. 

Sau động thái của Nga, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố các đồng minh phương Tây sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi Nga tấn công Ukraine, theo Văn phòng Thủ tướng Anh. Cũng trong sáng sớm 24/2, Thủ tướng Johnson đã có cuộc điện đàm với ông Zelensky.

Ngoài ra, ông Johnson cũng cho biết người dân Anh luôn hướng về Ukraine “trong thời kỳ khó khăn này”.

Lãnh đạo các quốc gia vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đang lên án hoạt động của Nga ở Ukraine là “tội ác chống lại người dân Ukraine”.

Trong một tuyên bố chung, Ngoại trưởng ba nước vùng Baltic lên án mạnh mẽ “hành động quân sự quy mô lớn của Nga chống lại một nước Ukraine độc lập, hòa bình và dân chủ”, đồng thời, gọi đây là “sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, mọi chuẩn mực quốc tế và là tội ác chống lại người dân Ukraine”.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết động thái của Nga là “một cuộc tấn công vào trật tự an ninh trên toàn châu Âu”.

Tại châu Á, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng lên án các hành động quân sự của Nga ở Ukraine và cho biết Tokyo sẽ đáp trả một cách nhanh chóng cùng với Mỹ và các đồng minh khác.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lên án gay gắt cuộc tấn công của Nga vào Ukraine và gọi đây là “một ngày khủng khiếp đối với Ukraine và một ngày đen tối đối với châu Âu”.

Thủ tướng Đức cho biết “cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và không thể được biện minh bằng bất cứ điều gì”.

Đức sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước khác trong khuôn khổ G7, NATO và Liên minh châu Âu. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc họp khẩn với các thành viên nhóm G7 trong ngày 24/2 nhằm đưa ra biện pháp ứng phó với hành động của Nga.

Tây Ban Nha, Pháp, Australia và Italy cũng lên tiếng phản đối trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo công dân ở Ukraine nên tìm nơi an toàn.

Quốc tế sôi sục sau hành động quân sự của Nga với Ukraine  -0
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishidacho biết Tokyo sẽ đáp trả một cách nhanh chóng cùng với Mỹ và các đồng minh khác. Ảnh Getty Images. 

Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg đã triệu tập một cuộc họp khẩn nhằm đánh giá tình hình hiện nay tại Ukraine, quốc gia có biên giới với một số nước thành viên NATO.

Trước đó, ông Stoltenberg đã lên án cuộc tấn công của Nga “bất chấp những lời cảnh báo và những nỗ lực ngoại giao không mệt mỏi” của các nước NATO.

Ông cũng cảnh báo Moscow rằng liên minh sẽ “làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ” các thành viên NATO.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres lên án hành động của Nga, yêu cầu ông Putin “đưa quân trở lại Nga”. Ông Guterres nhấn mạnh “cuộc chiến tranh nổ ra ở châu Âu và có thể là cuộc chiến tồi tệ nhất kể từ đầu thế kỷ với hậu quả không chỉ tàn khốc đối với Ukraine, không chỉ bi thảm đối với Nga mà còn có tác động không thể lường trước được”.

Tiến Dũng
.
.
.