Quân đội Triều Tiên "gửi lời cảnh báo nghiêm khắc" tới Mỹ - Hàn

Thứ Sáu, 14/10/2022, 09:31

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía đông sáng 14/10, đồng thời cáo buộc nước này cùng ngày bắn khoảng 170 phát đạn pháo vào các "vùng đệm" trên biển, Yonhap đưa tin. 

Động thái khiêu khích diễn ra ngay sau khi hơn 10 máy bay chiến đấu của Triều Tiên thực hiện các "chuyến bay đe dọa" gần biên giới liên Triều, khiến không quân Hàn Quốc phải điều máy bay chiến đấu tàng hình F-35A và các khí tài quân sự khác đến hiện trường, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS).

JCS cho biết, vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) được thực hiện từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng lúc 1h49 phút sáng 14/10 (giờ địa phương) và tên lửa đã bay khoảng 700 km ở độ cao 50 km.

Bình Nhưỡng nã pháo dồn dập
Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

JCS đồng thời phát hiện Triều Tiên bắn khoảng 130 phát đạn pháo về phía biển Hoàng Hải từ khu vực Majang-dong, tỉnh Hwanghae, trong khoảng thời gian từ 1h20 đến 1h25 sáng cùng ngày, và khoảng 40 phát pháo về vùng biển phía Đông từ khu vực Gueup-ri, tỉnh Gangwon, từ 2h57 đến 3h07 sáng.

Yonhap mô tả, các trận địa pháo đã đổ bộ vào các vùng đệm trên biển của Đường giới hạn phía Bắc, biên giới biển liên Triều trên thực tế, được phân định theo Thỏa thuận quân sự toàn diện liên Triều (CMA) được ký kết ngày 19/9/2018 để hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước. 

Bình Nhưỡng nã pháo dồn dập
Một phần cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Ngay sau cáo buộc của phía Hàn Quốc, người phát ngôn quân đội Triều Tiên đã lập tức đưa ra tuyên bố: "Quân đội Hàn Quốc đã tiến hành một trận pháo kích trong khoảng 10 giờ gần khu vực phòng thủ tiền phương của Quân đoàn 5 KPA vào ngày 13/10. Ghi nhận một cách nghiêm túc về hành động khiêu khích này của quân đội Hàn Quốc ở khu vực tiền tuyến, chúng tôi đã có những biện pháp đối phó quân sự mạnh mẽ".

Quân đội Triều Tiên đồng thời "gửi lời cảnh báo nghiêm khắc tới quân đội Hàn Quốc đang kích động căng thẳng quân sự ở khu vực tiền tuyến bằng hành động liều lĩnh", hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 14/10 đưa tin.

Đáp lại, phía Seoul cho biết, cuộc tập trận pháo binh đang được Triều Tiên đề cập là cuộc tập trạn chung Mỹ-Hàn tiến hành tại một thao trường ở Cheorwon, cách Seoul khoảng 71 km về phía Đông Bắc, diễn ra trong ngày 13/10, có liên quan đến nhiều hệ thống tên lửa phóng (MLRS).

An Nhiên
.
.
.