Quan chức Israel thừa nhận dính líu vụ ám sát tướng Iran

Thứ Tư, 22/12/2021, 08:59

Cựu Giám đốc Tình báo Quân sự Israel thừa nhận nước này có vai trò quan trọng trong vụ ám sát chấn động nhằm vào tướng Qassem Soleimani của Iran cách đây gần hai năm.

Hãng tin Haaretz của Israel ngày 21/12 dẫn lời cựu Giám đốc Tình báo Quân sự Israel, Thiếu tướng Tamir Hayman, thừa nhận rằng nước này có liên quan đến vụ ám sát chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tướng Qassem Soleimani.

Quan chức Israel thừa nhận dính líu vụ ám sát tướng Iran -0
Tướng Qassem Soleimani của Iran trước khi bị ám sát. Ảnh: IRNA

Tướng Soleimani là nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Iran. Nhân vật này thiệt mạng sau khi đoàn xe của ông bị tên lửa Mỹ nhắm trúng gần sân bay quốc tế ở Baghdad, Iraq hôm 3/1/2020.

Trong phát ngôn của mình, quan chức Israel gọi vụ ám sát tướng Soleimani là "một thành tích lớn", bởi Tel Aviv luôn coi Tehran là "kẻ thù chính" ở khu vực. "Chúng tôi hiếm khi nhằm vào một quan chức cấp cao vẫn đang nắm quyền chỉ huy", ông Hayman nói thêm.

Theo lời nhà tình báo hàng đầu vừa nghỉ hưu của Israel, vụ ám sát ông Soleimani là một trong "hai vụ ám sát quan trọng" trong nhiệm kỳ của ông. Nhân vật thứ hai mà Hayman nhắc tới là chỉ huy cấp cao phong trào Hồi giáo Palestine Baha'a Abu Al-Ata, thiệt mạng tháng 11/2019 ở Dải Gaza.

Đây là lần đầu tiên một quan chức an ninh hàng đầu của Israel thừa nhận "đóng vai trò" trong vụ ám sát tướng Soleimani, vụ việc đã đẩy căng thẳng trong quan hệ giữa Tehran với Mỹ và Israel lên mức cao chưa từng có.

Truyền thông quốc tế từng dẫn các nguồn tin tình báo tiết lộ rằng, Israel đã chia sẻ thông tin tình báo về chuyến bay và vị trí của tướng Soleimani cho Mỹ để thực hiện vụ không kích khi quan chức Iran có công du tới Baghdad.

Vài ngày sau khi tướng Soleimani thiệt mạng, Iran đã không kích một căn cứ của Mỹ để trả đũa, khiến ít nhất 50 binh sĩ Mỹ bị chấn thương não, song không ai thiệt mạng.

Thái Hà
.
.
.