Phương Tây trừng phạt Tổng thống Putin vì chiến dịch Ukraine

Thứ Bảy, 26/02/2022, 07:04

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu vào danh sách trừng phạt vì chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 25/2 cho biết EU sẽ đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov vào danh sách trừng phạt vì cho rằng hai ông chịu trách nhiệm cho chiến dịch quân sự đang diễn ra của Moscow ở Ukraine, CNN đưa tin.

Phương Tây trừng phạt Tổng thống Putin -0
Tổng thống Putin cùng hai ông Lavrov (trái) và Shoigu thảo luận ở Điện Kremlin. Ảnh: TASS

Trước đó, truyền thông phương Tây dẫn lời các quan chức giấu tên nói rằng lệnh trừng phạt sẽ bao gồm việc phong tỏa tài sản tại châu Âu của ông Putin và ông Lavrov.

Tuy nhiên, EU sẽ không ban bố lệnh cấm đi lại với Tổng thống và Ngoại trưởng Nga vì muốn giữ con đường ngoại giao luôn rộng mở.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho hay EU có thể sẽ áp đặt thêm biện pháp trừng phạt nếu Nga tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine. "Gói trừng phạt mới nhất là không đủ. Chúng tôi cần phải bóp nghẹt hệ thống của Nga và đặc biệt là nhằm mục tiêu sâu hơn vào giới tài phiệt", ông nói.

Cùng thời điểm, Bộ Tài chính Mỹ ngày 25/2 cũng tuyên bố biện pháp trừng phạt với Tổng thống Putin, Ngoại trưởng  Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov vì chiến dịch ở Ukraine.

"Chúng tôi sẽ đoàn kết với các đồng minh và đối tác quốc tế của mình để đảm bảo Nga phải trả một cái giá đắt về kinh tế và ngoại giao", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói và khẳng định cũng sẽ áp đặt các biện pháp khác nhắm vào Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), cơ quan gần đây nổi tiếng từ việc đầu tư phát triển vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V.

EU và Mỹ đã áp đặt nhiều biện pháp nhằm vào Nga sau khi Tổng thống Putin mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm mục tiêu "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine. Chiều 25/2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng đổ bộ của nước này đã phong tỏa thủ đô Kiev từ phía Tây.

Tối 25/2, Tổng thống Nga Putin bất ngờ kêu gọi quân đội Ukraine chiếm quyền kiểm soát đất nước, khẳng định Moscow không trông đợi vào bất cứ thỏa thuận nào với chính quyền của ông Zelensky.

Nga chặn nghị quyết của Mỹ ở LHQ

Tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 25/2, Nga đã phủ quyết một nghị quyết do Mỹ chấp bút về việc lên án chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Ngoài ra, Trung Quốc, Ấn Độ và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bỏ phiếu trắng.

Thiện Nhân
.
.
.