Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev ca ngợi Tổng thống Trump

Thứ Hai, 02/02/2026, 06:21

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 1/2 gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là người giàu cảm xúc, nhấn mạnh phong cách của Tổng thống Mỹ đôi khi bộc trực nhưng mang lại hiệu quả.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev ca ngợi Tổng thống Trump -0
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik

Trong cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn TASS hôm 1/2, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, người dân Mỹ đã bầu chọn ông Donald Trump giữ cương vị Tổng thống và Moscow tôn trọng quyết định đó.

Theo ông Medvedev, dù ông Trump thường được nhìn nhận là một nhà lãnh đạo giàu cảm xúc và có phong cách phát ngôn mạnh mẽ, song việc cho rằng ông gây ra “hỗn loạn” là đánh giá chưa chuẩn. “Rõ ràng đằng sau đó tồn tại một đường lối có chủ đích và được hoạch định bài bản”, ông Medvedev nói, hàm ý rằng các động thái của ông Trump phản ánh một tính toán chiến lược thay vì chỉ là phản ứng nhất thời.

Quan chức Nga nhận định, Tổng thống Trump muốn đi vào lịch sử với tư cách người kiến tạo hòa bình. "Ông ấy thật sự đang nỗ lực làm điều này. Đó là lý do các cuộc tiếp xúc với người Mỹ trở nên hiệu quả hơn nhiều", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nêu rõ, thêm rằng chìa khóa để hiểu được Tổng thống Trump nằm ở xuất thân doanh nhân của ông. 

Cũng trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về vấn đề Ukraine, ông Medvedev bày tỏ tin tưởng rằng Nga sẽ giành chiến thắng, nhưng nhấn mạnh điều quan trọng là phải ngăn chặn những xung đột mới. "Suy cho cùng, mục tiêu của chiến thắng là không để xảy ra các cuộc chiến mới. Đây là điều hiển nhiên", ông nói.

Được biết, kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump liên tục thúc đẩy nỗ lực chấm dứt chiến sự Ukraine và nhiều lần tuyên bố sắp đạt được thỏa thuận hòa bình. Đàm phán ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine sẽ được tổ chức tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong hai ngày 4-5/2 tới. 

Theo RIA Novosti, trong một diễn biến có liên quan, Nga tuyên bố không chấp nhận việc triển khai lực lượng của Liên minh châu Âu (EU) hoặc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên lãnh thổ Ukraine trong một phần của các đảm bảo an ninh dành cho Kiev. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, mọi kịch bản triển khai binh sỹ của các quốc gia thành viên NATO tại Ukraine đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Moscow và tiềm ẩn nguy cơ leo thang nghiêm trọng.

Kim Khánh
.
.
.