Phe đảo chính Gabon cho phép Tổng thống bị lật đổ ra nước ngoài

Thứ Năm, 07/09/2023, 08:15

Lãnh đạo chính quyền quân sự ở Gabon xác nhận Tổng thống bị lật đổ Ali Bongo có thể tự do rời khỏi đất nước "nếu cần kiểm tra y tế".

Anadolu ngày 6/9 dẫn lời phát ngôn viên Ulrich Manfoumbi của Ủy ban Chuyển đổi và Phục hồi Thể chế (CTRI) Gabon, cơ quan do quân đội thành lập sau cuộc đảo chính cuối tháng 8/2023, khẳng định, "với tình trạng sức khỏe hiện nay, cựu Tổng thống Ali Bongo có thể tự do đi lại".

Phe đảo chính Gabon cho phép Tổng thống bị lật đổ ra nước ngoài -0
Ông Ali Bongo. Ảnh: Anadolu

Theo phát ngôn viên Manfoumbi, lãnh đạo chính quyền quân sự Gabon, tướng Brice Oligui Nguema cũng đã khẳng định rằng, ông Bongo "có thể đi ra nước ngoài nếu cần kiểm tra y tế".

Ông Bongo năm nay 64 tuổi, bị đột quỵ hồi tháng 10/2018, khiến sức khỏe suy giảm, đặc biệt khó cử động chân và cánh tay phải. Ông Bongo, người đã nắm quyền tại Gabon trong 14 năm kể từ khi cha ông qua đời, bị quản thúc tại gia sau cuộc đảo chính ngày 30/8.

Ông Bongo chưa bình luận gì về quyết định của chính quyền quân sự. Trong video công bố ngày 1/9, ông Bongo kêu gọi người dân và cộng đồng quốc tế "gây ồn ào" để phản đối đảo chính.

Trong ngày 1/9, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Trung Phi (ECCAS), với Gabon là một thành viên, đã yêu cầu chính quyền quân sự trả tự do cho ông Bongo và khôi phục trật tự hiến pháp ở Gabon.

Đến ngày 4/9 vừa qua, tướng đảo chính Nguema đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Gabon, cam kết "tổ chức bầu cử tự do, minh bạch" sau giai đoạn chuyển tiếp, nhưng không nêu rõ thời gian.

Gabon có diện tích gần 270.000 km2, nhưng dân số chỉ khoảng 2,3 triệu người. Quốc gia Trung Phi từng là thuộc địa của Pháp và được trao trả độc lập năm 1960. Nước này giáp vịnh Guinea về phía Tây và chia sẻ biên giới chung với Cộng hòa Congo, Guinea Xích đạo và Cameroon.

Tướng Nguema từng có thời gian chỉ huy lực lượng Vệ binh Cộng hòa tinh nhuệ của Gabon, đơn vị phụ trách an ninh cho nguyên thủ đất nước. Ông Nguema là một trong những người có ảnh hưởng lớn ở Gabon, được cho là có quan hệ họ hàng với Tổng thống bị lật đổ Ali Bongo.

Thái An
.
.
.