Pháp ủng hộ Tổng thống bị phế truất nhưng bác khả năng can thiệp vào Niger

Thứ Ba, 01/08/2023, 07:03

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna loại trừ cáo buộc của chính quyền quân sự Niger cho rằng Paris đang chuẩn bị kế hoạch mở chiến dịch quân sự tại quốc gia châu Phi.

Khi được hỏi về cáo buộc của chính quyền quân sự Niger cho rằng Paris có kế hoạch can thiệp quân sự tại quốc gia châu Phi, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna ngày 31/7 khẳng định trên đài BFM-TV rằng: "Chúng tôi bác bỏ thông tin như vậy. Điều đó không đúng sự thật".

Pháp ủng hộ Tổng thống bị phế truất nhưng bác khả năng can thiệp vào Niger -0
Đám đông đốt phá bên ngoài đại sứ quán Pháp ở Niger hôm 30/7. Ảnh Reuters

Tuy nhiên, theo bà Colonna, việc đưa Tổng thống Niger bị phế truất Mohamed Bazoum trở lại nắm quyền lực là điều có thể và cần thiết. Bà đánh giá tình hình hiện nay đang rất nguy hiểm đối với không chỉ Niger mà còn các quốc gia láng giềng.

Niger lâm vào tình trạng bất ổn từ ngày 26/7 sau khi lực lượng cận vệ Tổng thống lật đổ ông Bazoum. Tướng Abdourahamane Tiani, chỉ huy lực lượng cận vệ, thông báo ông được bổ nhiệm làm lãnh đạo chính quyền chuyển tiếp, hiện đang nắm quyền thực tế ở Niger.

Ông Bazoum được bầu làm Tổng thống Niger năm 2021, thời điểm quốc gia này đang chìm trong nghèo đói. Bộ Ngoại giao Pháp đến nay tuyên bố chỉ công nhận chính phủ của ông Bazoum, đồng thời cho biết ưu tiên của họ là đảm bảo an toàn cho công dân và hạ tầng của nước này tại quốc gia châu Phi.

Niger dưới thời ông Bazoum được mô tả là đồng minh của phương Tây. Ngày 30/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo Paris sẽ "lập tức hành động và không khoan nhượng" nếu công dân hoặc lợi ích của nước này bị xâm phạm, sau khi xuất hiện đám đông muốn xông vào sứ quán Pháp ở Niger.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đều đã lên án vụ đảo chính ở Niger. EU tuyên bố không công nhận phe đảo chính, đình chỉ hỗ trợ tài chính và hợp tác an ninh với Niger. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken điện đàm với ông Bazoum và cam kết sẽ đảm bảo khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger.

Cũng trong ngày 31/7, Điện Kremlin đã ra tuyên bố kêu gọi tất cả các bên ở Niger kiềm chế, sớm khôi phục lại trật tự. Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ tình hình tại Niger hiện rất đáng quan ngại.

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp diễn ra ngày 30/7 ở Nigeria, lãnh đạo các nước Tây phi thuộc khối Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) yêu cầu khôi phục quyền lực cho Tổng thống Bazoum trong một tuần, hoặc khối sẽ thực hiện "mọi biện pháp" để lập lại trật tự.

"Không còn thời gian để chúng tôi gửi tín hiệu cảnh báo nữa. Đã đến lúc phải hành động", Tổng thống Nigeria kiêm chủ tịch ECOWAS Bola Tinubu nói. ECOWAS, gồm 15 thành viên, hiện đã đóng băng mọi giao dịch với chính quyền quân sự ở Niger.

Thái Hà
.
.
.