Pháp, Đức điều quân tới Greenland

Thứ Năm, 15/01/2026, 18:12

Quân đội Pháp và Đức ngày 15/1 đã bắt đầu triển khai lực lượng tới Greenland, trong bối cảnh Đan Mạch cùng các đồng minh châu Âu chuẩn bị các cuộc tập trận nhằm củng cố phòng thủ Bắc Cực và trấn an Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang gia tăng sức ép đòi Mỹ phải “sở hữu” hòn đảo này vì lý do an ninh.

Pháp, Đức điều quân tới Greenland -0
Một số nước châu Âu gửi quân đến Greeland. Ảnh minh họa Reuters. 

Động thái trên diễn ra sau cuộc gặp mới đây giữa quan chức Mỹ, Đan Mạch và chính quyền Greenland. Dù cuộc họp tránh được kịch bản căng thẳng công khai, các bên vẫn không đạt được giải pháp nhanh chóng cho bất đồng liên quan đến tương lai của Greenland.

Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định Greenland – vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch – có vị trí chiến lược và trữ lượng khoáng sản quan trọng, “thiết yếu đối với an ninh quốc gia Mỹ”. Ông cho rằng Washington cần kiểm soát hòn đảo này để ngăn chặn Nga hoặc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại Bắc Cực, đồng thời nhấn mạnh “mọi lựa chọn đều được cân nhắc”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng công khai chỉ trích Đan Mạch là không đủ năng lực bảo vệ Greenland trước các mối đe dọa an ninh trong khu vực.

Trước các tuyên bố trên, chính quyền Greenland và Đan Mạch tái khẳng định hòn đảo “không phải để bán”, cho rằng những đe dọa sử dụng vũ lực là liều lĩnh và các quan ngại an ninh cần được giải quyết trong khuôn khổ liên minh. Nhiều quốc gia Liên minh châu Âu đã lên tiếng ủng hộ Đan Mạch, cảnh báo rằng một hành động quân sự của Mỹ nhằm chiếm Greenland có thể làm lung lay nền tảng của NATO.

Ngay trước cuộc họp với phía Mỹ, Đan Mạch và Greenland thông báo đã bắt đầu tăng cường sự hiện diện quân sự trong và xung quanh Greenland, phối hợp chặt chẽ với các đồng minh NATO, như một phần trong cam kết củng cố phòng thủ Bắc Cực.

Các nước châu Âu, bao gồm Đức, Pháp, Thụy Điển và Na Uy, cho biết sẽ điều động nhân sự quân sự tới Greenland để chuẩn bị cho các cuộc tập trận quy mô lớn hơn dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Bộ Quốc phòng Đan Mạch tuyên bố trong những tuần tới, lực lượng vũ trang nước này cùng các đồng minh sẽ đánh giá cách thức triển khai tăng cường hiện diện và hoạt động huấn luyện tại Bắc Cực trên thực tế.

Dù quy mô tăng quân chưa được công bố, các đợt triển khai ban đầu được cho là hạn chế. Bộ Quốc phòng Đức xác nhận một đội trinh sát gồm 13 quân nhân đã tới thủ phủ Nuuk vào sáng 15/1 bằng máy bay vận tải Airbus A400M.

Sau các cuộc trao đổi tại Nhà Trắng với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Rasmussen và người đồng cấp Greenland Vivian Motzfeldt cho biết Mỹ và Đan Mạch sẽ thành lập một nhóm công tác để thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến hòn đảo.

Duy Tiến
.
.
.