Pháp đề nghị NATO tập trận tại Greenland giữa căng thẳng leo thang với Mỹ
Pháp đã chính thức đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức một cuộc tập trận quân sự tại Greenland và sẵn sàng tham gia đóng góp lực lượng, Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ngày 21/1.
Reuters đưa tin, động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đứng trước nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy ý định giành quyền kiểm soát Greenland bất chấp sự phản đối từ châu Âu.
Thông tin về đề nghị của Pháp được công bố đúng thời điểm ông Trump đến Davos, Thụy Sĩ, để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Giới ngoại giao nhận định Tổng thống Mỹ có khả năng tận dụng diễn đàn quốc tế này để gia tăng sức ép đối với châu Âu trong chiến lược liên quan tới Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch nhưng có vị trí chiến lược then chốt ở Bắc Cực.
Phát biểu tại Davos hôm 20/1, Tổng thống Macron đã đưa ra những chỉ trích gay gắt nhằm vào lập trường của Washington. Ông khẳng định châu Âu sẽ không “khuất phục trước những kẻ bắt nạt” hay bị đe dọa, ám chỉ trực tiếp tới cảnh báo của ông Trump về việc áp đặt các mức thuế quan cao nếu châu Âu không chấp thuận để Mỹ “tiếp quản” Greenland. Theo ông Macron, chủ quyền và an ninh của châu Âu không thể trở thành đối tượng mặc cả trong các toan tính chính trị hay kinh tế.
Đề xuất tập trận NATO tại Greenland được xem là tín hiệu cho thấy Paris muốn tăng cường vai trò của liên minh quân sự này tại Bắc Cực, đồng thời gửi thông điệp răn đe trước những động thái đơn phương có thể làm thay đổi nguyên trạng khu vực. Các nhà phân tích cho rằng một cuộc tập trận như vậy không chỉ mang ý nghĩa quân sự, mà còn là tuyên bố chính trị về sự đoàn kết của châu Âu trong khuôn khổ NATO.
Trong khi đó, nhiều lãnh đạo NATO đã bày tỏ lo ngại rằng chiến lược của ông Trump đối với Greenland có thể làm xáo trộn nền tảng của liên minh, vốn dựa trên sự tin cậy và tham vấn lẫn nhau. Thậm chí, ông Trump còn liên hệ vấn đề Greenland với sự bất bình cá nhân của mình về việc không được trao giải Nobel Hòa bình.

Tổng thống Mỹ: Hội đồng Hòa bình “có thể” thay thế LHQ
Thủ tướng Israel chấp nhận tham gia “Hội đồng Hòa bình” của Tổng thống Trump
Mỹ thu giữ tàu chở dầu thứ bảy liên quan đến Venezuela