Pháp cam kết tăng gấp đôi số vaccine viện trợ cho nước nghèo

Chủ Nhật, 26/09/2021, 08:32

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 25/9 cho biết sẽ gửi cho các nước nghèo hơn 120 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, tăng gấp đôi so với con số mà nước này cam kết trước đó, theo AFP.

"Điều bất công là ở các châu lục khác, việc tiêm chủng rõ ràng đang là rất muộn. Chúng ta phải đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến độ này. Pháp cam kết sẽ tăng gấp đôi số liều vaccine viện trợ. Chúng tôi sẽ nâng từ 60 triệu liều lên 120 triệu liều", ông Macron nói trong một video được phát tại buổi hòa nhạc Global Citizen ở thủ đô Paris.

Theo ông Macron, con số 120 triệu liều này thậm chí còn "nhiều hơn số vaccine đã được tiêm cho đến nay ở Pháp".

Pháp cam kết tăng gấp đôi số vaccine viện trợ cho nước nghèo -0
Tổng thống Pháp Emanuel Macron. (Ảnh: AP)>

Trong video được phát hôm 25/9, Tổng thống Macron cũng cho biết Pháp sẽ làm việc với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) nhằm hỗ trợ các nước châu Phi tổ chức triển khai tiêm chủng.

Ông Macron cho biết Pháp cũng sẽ điều hướng 20% ​​nguồn tài trợ đặc biệt mà họ nhận được từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho các dự án nhằm tái khởi động nền kinh tế của các quốc gia châu Phi. "Nếu tất cả các cường quốc làm như Pháp, chúng ta sẽ có được 100 tỷ USD cho châu Phi", ông Macron nói thêm.

Hôm 22/9, Mỹ thông báo sẽ tăng gấp đôi số liều vaccine viện trợ cho các quốc gia khác lên 1,1 tỷ liều. Trong khi đó, Liên minh châu Âu cũng đã cam kết phân phối 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho thế giới.

Trước đó, tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra đầu tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết viện trợ tổng cộng 2 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho tới cuối năm nay.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nhiều lần lên tiếng về sự mất cân đối nghiêm trọng trong việc phân phối vaccine giữa các nước giàu và nghèo. "Tôi sẽ không im lặng khi các công ty và quốc gia kiểm soát nguồn cung vaccine toàn cầu và cho rằng các nước nghèo trên thế giới nên hài lòng với việc chờ đợi các liều vaccine dư thừa", ông Ghebreyesus nói.

Theo thống kê của AFP từ các nguồn chính thức, cứ 100 người dân châu Phi thì chỉ có 10 liều vaccine, một tỷ lệ rất thấp cho tổng cộng 53 quốc gia với dân số hơn 1,3 tỉ người của châu Phi. Trong khi đó, chỉ tính riêng Mỹ và Canada, với dân số chỉ hơn 368 triệu người, thì tỷ lệ này là 120 người trên 120 liều vaccine.

Cao Trung
.
.
.