Peru trục xuất đại sứ Mexico vì cấp tị nạn cho tổng thống bị lật đổ

Thứ Tư, 21/12/2022, 14:49

Peru ngày 20/12 (giờ địa phương) tuyên bố trục xuất Đại sứ Mexico tại nước này sau khi chính phủ Mexico cung cấp quy chế tị nạn cho gia đình Tổng thống bị lật đổ Pedro Castillo.

Peru trục xuất đại sứ Mexico vì
Người ủng hộ Tổng thống Peru bị lật đổ Pedro Castillo biểu tình, ngày 15/12. (Ảnh: AP)

Bộ Ngoại giao Peru trong một tuyên bố ngắn gọn cho biết vợ của ông Castillo, bà Lilia Paredes, cũng đang bị điều tra hình sự. Bản thân ông Castillo cũng đối mặt nhiều cáo buộc tham nhũng.

Hai vợ chồng cựu Tổng thống Peru cùng con hiện đang trú tại Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Lima. Peru cho biết sẽ cho phép gia đình cựu Tổng thống được rời đến Mexico, nhưng có thể yêu cầu Mexico dẫn độ bà Paredes về nước nếu bà này bị buộc tội tại Peru.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Peru cũng thông báo đã trục xuất Đại sứ Mexico Pablo Monroy vì “liên tục lặp lại tuyên bố liên quan đến tình hình chính trị tại Peru”.

Trước đó, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador từng phát biểu việc lật đổ ông Castillo sau khi ông này cố gắng giải tán quốc hội là hành động không đúng.

Các nhà lập pháp Peru đã nhanh chóng lật đổ ông Castillo ngày 7/12. Ông này bị bắt giam, đối mặt với nhiều cáo buộc trong đó có “tham quyền cố vị” vi phạm trật tự hiến pháp của đất nước.

Các quan chức Peru cho rằng những bình luận của ông López Obrador thể hiện sự can thiệp vào công việc nội bộ của Peru.

Bộ Ngoại giao Mexico cho biết Đại sứ quán của họ ở Peru sẽ vẫn hoạt động bình thường, đồng thời họ đã chỉ thị cho Đại sứ Monroy quay trở lại Mexico.

Cũng trong ngày 20/12, Quốc hội Peru tạm thời tán thành kế hoạch tổ chức bầu cử sớm trong nỗ lực xoa dịu cuộc khủng hoảng chính trị vốn đã gây ra các cuộc biểu tình kể từ khi ông Castillo bị phế truất.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.